Vụ 8 người tử vong sau chạy thận ở Hòa Bình: Chưa thể thống nhất mức bồi thường

Cuộc đối thoại lần 2 vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã diễn ra nhưng 2 bên chưa đạt được sự thống nhất về mức bồi thường.

Tại cuộc đối thoại lần 2 về việc 8 người tử vong sau chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, phía bệnh viện và gia đình 8 nạn nhân tiếp tục trao đổi, thỏa thuận về trách nhiệm dân sự liên quan đến vụ việc này.

Bệnh viện giảm chi phí bồi thường

Tại cuộc đối thoại lần 1, phía gia đình 8 nạn nhân đã yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường 250 triệu đồng/1 người tử vong, đã bao gồm tất cả các khoản chi phí cho bệnh nhân tử vong.

Tại cuộc đối thoại lần 2 này, gia đình các nạn nhân vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường như vậy. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lại tính toán theo một cách khác.

Cuộc đối thoại lần 2 mới diễn ra tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay, đã căn cứ theo điều 51 luật Dân sự 2015 và các quy định khác của pháp luật; căn cứ vào mặt bằng giá và áp dụng mức trung bình khá cho một đám tang lễ ở tại địa phương.

BVĐK tỉnh đã tính đến các khoản: bồi thường theo tuổi của người tử vong, tổn hại về tinh thần cho người thân gia đình, tiền nuôi dưỡng con của người tử vong dưới 18 tuổi, trách nhiệm đối với người được hưởng thừa kế, chi phí ma chay hợp lý và có đủ chứng từ chứng minh.

Tính tổng các khoản chi phí trên, bệnh viện đưa ra mức bồi thường đối với người thấp nhất là 136 triệu đồng, người cao nhất là 242 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho rằng đây là mức bồi thường phù hợp, thỏa đáng trong giải quyết những hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

Tuy nhiên đại diện 8 hộ gia đình vẫn không đồng ý với mức bồi thường mà bệnh viện đưa ra.

Như vậy, cuộc đối thoại lần 2 tiếp tục không đạt được sự đồng thuận như đối thoại lần 1. Dự kiến, cuộc đối thoại lần thứ 3 sẽ được tổ chức lại vào ngày gần nhất, khi các gia đình có đủ căn cứ thủ tục về pháp lý, chứng minh những khoản chi phí hợp lý.

Có khả năng đưa nhau ra tòa?

Ông Phạm Ngọc Thạo Tổ 13 phường Tân Hòa TP.Hòa Bình là người đại diện chắp nối cho 8 hộ gia đình với BVĐK tỉnh Hòa Bình trong việc đối thoại. Ông Thoại cho biết, cuộc đối thoại lần 3 các hộ gia đình vẫn yêu cầu BVĐK tỉnh bồi thường với mức 250 triệu đồng đối với một bệnh nhân bị tử vong.

Tuy nhiên, nếu bệnh viện đưa ra được những lý do chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật thì các hộ gia đình cũng có thể giảm bớt mức đề nghị bồi thường. Nếu không các hộ cùng bệnh viện đưa vụ việc ra tòa án.

Ông Phạm Ngọc Thạo - Tổ 13 phường Tân Hòa TP Hòa Bình (giữa), là người đại diện cho 8 hộ gia đình với BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Cùng quan điểm này, ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc Phụ trách BVĐK tỉnh Hòa Bình - người chủ trì cuộc đối thoại cho biết, bệnh viện đã tính toán cụ thể đối với chi phí hợp lý từng hộ gia đình, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nếu cuộc đối thoại lần thứ 3 tới đây, bệnh viện không nhận được sự đồng thuận, chia sẻ của các hộ gia đình về trách nhiệm dân sự trong sự cố của BVĐK tỉnh, sự việc sẽ đành phải chuyển đến Tòa án Nhân dân xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 15/9, cũng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cuộc đối thoại lần 1 được tổ chức nhưng không đạt được sự thống nhất nào.

Được biết, trước đó, ngay sau khi sự cố ngày 29/5/2017 tại Đơn nguyên thận nhân tạo - khoa Hồi sức tích cực – BVĐK tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình hỗ trợ cho các hộ gia đình có thân nhân bị tử vong 5 triệu đồng. BVĐK tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/vu-8-nguoi-tu-vong-sau-chay-than-o-hoa-binh-chua-the-thong-nhat-muc-boi-thuong-p43443.html