Vụ 9X chém người phụ nữ H'Mông tử vong tại chòi: Những chi tiết chưa được hé lộ

Từ khi sát hại người phụ nữ tại chòi canh rẫy, nghi phạm không lẩn trốn khỏi địa bàn, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Thậm chí, nghi phạm còn quay lại hiện trường để theo dõi quá trình điều tra của lực lượng chức năng.

Sung Văn Cợ tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến vụ án người phụ nữ bị sát hại trong chòi canh rẫy, danh tính nạn nhân được xác định là Sung Thị X. (SN 1980), người dân tộc H'Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trung tá Lê Minh Quang, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi kể lại quá trình tham gia phá án. Cụ thể, ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an xác định lối mòn qua chòi rẫy nơi xảy ra vụ án là khu vực rừng núi hẻo lánh, ít người qua lại và là địa bàn giáp biên Việt Nam - Lào.

Từ đó, cơ quan chức năng xác định có khả năng nghi phạm đã vượt biên sang Lào để lẩn trốn sau khi gây án.

Lực lượng Biên phòng đã lập chốt chặn ở tất cả các đường mòn qua lại biên giới trong khu vực, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào để rà soát, xác minh, nắm bắt thông tin.

Tiến hành điều tra, sàng lọc, lực lượng công an nghi vấn Sung V. Ch. (40 tuổi, xã Nhi Sơn) là hung thủ vì trước khi xảy ra sự việc, người dân khu vực phát hiện Ch. đi bộ theo hướng từ khu vực bản Chim sang bản Khằm Nàng (huyện Viêng Xay, Lào). Ngoài ra, Ch. là đối tượng nghiện ma túy, gần đây thường xuyên xuất hiện trong khu vực rẫy của nạn nhân.

Chiều 6/3, sau khi xác định được nơi ở của Ch., lực lượng công an đã bắt giữ Ch. Tại thời điểm bị bắt giữ, Ch. còn mang theo 2kg quả thuốc phiện. Tuy nhiên, quá trình điều tra, đấu tranh, Ch có những chứng cứ ngoại phạm, các dấu vết, mẫu vật thu được ở hiện trường cũng không trùng khớp.

Do đó, các lực lượng chức năng phải chuyển hướng điều tra, rà soát lại toàn bộ các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn nội và ngoại biêt. Tập trung vào các con nghiện là người Việt Nam đang làm thuê ở bản Khằm Nàng/Lào.

Đến ngày 19/3, phát hiện Sung Văn Cợ (26 tuổi, trú bản Chim) có nhiều biểu hiện nghi vấn, so sánh dấu vết tại hiện trường và trên người Cợ có nhiều điểm trung khớp nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, Sung Văn Cợ đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Lê Minh Quang cho biết, Cợ là hàng xóm của nạn nhân, giữa 2 gia đình không xảy ra mâu thuẫn. Từ khi xảy ra vụ án tới khi bị triệu tập, đối tượng Cợ không lẩn trốn khỏi địa bàn, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường.

“Thậm chí, khi hay tin án mạng, người dân và lực lượng chức năng tới hiện trường, Cợ cũng lên theo. Khi gia đình nạn nhân làm lễ tang, Cợ vẫn bình thản sang thắp hương chia buồn”, Trung tá Quang nói.

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Thông tin về sự việc trước đó theo lời khai của nghi phạm, vào chiều 3/3, Cợ lên dãy núi gần nhà để bẫy thú. Nghi phạm sau đó vào chòi canh nhà chị Sung Thị Xua hút thuốc lào rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Cợ sau đó dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng hôm sau, người thân phát hiện chị Xua tử vong trong chòi canh gần biên giới Việt - Lào nên báo cảnh sát.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-9x-chem-nguoi-phu-nu-hmong-tu-vong-tai-choi-nhung-chi-tiet-chua-duoc-he-lo-a316729.html