Vụ ám sát hụt Tổng thống Madagascar: Bắt giữ hàng loạt tướng lĩnh

Liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina, nhiều quan chức cấp cao trong lực lượng quân đội và cảnh sát nước này đã bị bắt giữ.

BBC dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Madagascar Berthine Razafiarivony ngày 2/8 cho biết, trong số những người bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina (ảnh) có 12 cá nhân đang hoạt động trong quân đội và cảnh sát, bao gồm 5 vị tướng, 2 đại úy và 5 hạ sĩ quan. Ảnh: TASS.

BBC dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Madagascar Berthine Razafiarivony ngày 2/8 cho biết, trong số những người bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina (ảnh) có 12 cá nhân đang hoạt động trong quân đội và cảnh sát, bao gồm 5 vị tướng, 2 đại úy và 5 hạ sĩ quan. Ảnh: TASS.

"Đợt bắt giữ mới nhất cũng bao gồm 4 cá nhân đã nghỉ hưu trong lực lượng cảnh sát, hải quan và quân đội, cùng 5 dân thường", Bộ trưởng Berthine nói thêm. Trong ảnh là Tổng thống Andry. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, nhà chức trách Madagascar đã thu giữ 209.300 euro (tương đương 250.000 USD), hai xe hơi và một khẩu súng ngắn. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 22/7, Madagascar cho biết nước này đã phá tan âm mưu ám sát Tổng thống Andry Rajoelina và bắt 6 nghi phạm, gồm hai người quốc tịch Pháp. Ảnh: Reuters.

"Một số công dân nước ngoài và Madagascar bị bắt giữ hôm 20/7 trong cuộc điều tra về vụ tấn công nhắm vào an ninh quốc gia. Theo bằng chứng thu được, những người này đã lên kế hoạch ám sát nhiều quan chức cấp cao Madagascar, trong đó có nguyên thủ quốc gia", công tố viên Berthine Razafiarivony thông báo hôm 22/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina sinh ngày 30/5/1974 tại Antsirabe, Madagascar, trong một gia đình khá giả. Cha của ông là Đại tá Roger Yves Rajoelina, hiện đã nghỉ hưu. Ảnh: Reuters.

Mặc dù gia đình không thiếu tiền cho Andry học đại học song ông quyết định ngừng việc học sau khi hoàn thành trung học phổ thông để khởi nghiệp kinh doanh. Ảnh: Reuters.

Ông Andry giữ chức Thị trưởng Antananarivo trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 đến tháng 2/2009. Ảnh: Reuters.

Ông Andry Rajoelina giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Madagascar vào ngày 19/1/2019. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát: Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

An An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/vu-am-sat-hut-tong-thong-madagascar-bat-giu-hang-loat-tuong-linh-1571151.html