Vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela: Thủ lĩnh phe đối lập bị bắt

Ngày 8/8, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) đã phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập và là cựu Chủ tịch Quốc hội nước này Julio Borges với cáo buộc dính líu tới vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ, nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro và thành viên Chính phủ Venezuela mới đây.

Theo phán quyết của TSJ, kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, có đầy đủ bằng chứng để truy cứu hình sự ông Borges về tội danh ám sát có chủ đích, khủng bố, tài trợ khủng bố và cấu kết để phạm tội.

Thủ lĩnh phe đối lập và là cựu Chủ tịch Quốc hội Venezuela Julio Borges. (Nguồn: Panorama)

Với những bằng chứng rõ ràng, nên TSJ được quyền ra lệnh bắt giữ ngay lập tức mà không cần phải tổ chức một phiên xem xét sơ bộ theo luật định, bất chấp việc ông Borges hiện đang tị nạn tại Bogota dưới sự bảo trợ của Colombia.

Cùng ngày, Quốc hội lập hiến Venezuela cũng đã họp phiên bất thường để ra quyết định về việc tước quyền miễn trừ đối với ông Borges và một nghị sỹ đối lập khác có liên quan tới vụ tấn công này là Juan Requesens - người đã bị cơ quan an ninh bắt khẩn cấp trước đó một ngày.

Công tố viên trưởng Tarek Saab cho biết, có 19 người liên quan tới vụ tấn công và 6 người đã bị bắt giữ. Ông Borges hiện vẫn chưa có phản ứng về thông tin này.

(theo El-nacional)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/vu-am-sat-hut-tong-thong-venezuela-thu-linh-phe-doi-lap-bi-bat-75712.html