Vụ Ấn Độ điều tra chống bán phá giá thép: Việt Nam yêu cầu xem xét khách quan, công bằng

Liên quan đến việc Ấn Độ điều tra chống bán phá giá thép cuộn không gỉ của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng Ấn Độ phải khách quan, công bằng, đảm bảo lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp hai nước'.

Tại buổi họp báo chiều 25/7, Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam trong vụ việc Ấn Độ sẽ tiến hành điều tra chống bán phá giá thép cuộn không gỉ của Việt Nam tại thị trường nước này.

Bà Hằng cho biết Việt Nam yêu cầu Ấn Độ phải khách quan, công bằng trong vụ điều tra chống bán phá giá thép, đặc biệt khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong WTO cũng như các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam ký kết.

"Các vấn đề thương mại giữa 2 nước cần được xem xét một cách khách quan, công bằng phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng như các thỏa thuận tự do thương mại song phương và đa phương mà hai nước cùng tham gia, đảm bảo lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp hai nước”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Vụ điều tra chống bán phá giá thép đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ cán phẳng nhập khẩu vào thị trường Ấn Độ từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam đã được Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) nêu ra vào ngày 3/7.

Theo DGTR, các sản phẩm thép (nằm trong danh sách điều tra) từ các nước nói trên đang bị bán phá giá tại thị trường Ấn Độ, khiến ngành sản xuất của nước này bị thiệt hại to lớn.

Ấn Độ cho biết thời gian điều tra chống bán phá giá thép sẽ áp dụng từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019. Thời kỳ xác định thiệt hại trong các năm 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 và thời kỳ điều tra.

Các sản phẩm bị diều tra chống phá giá là các sản phẩm thép cuộn không gỉ cán phẳng bao gồm phân nhóm HS 7219, 7220 theo đạo luật thuế quan Hải quan năm 1975 trừ các sản phẩm trong phạm vi loại trừ cụ thể trong thông báo.

Cơ quan DGTR của Ấn Độ yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin, trả lời bản câu hỏi và gửi cơ quan điều tra trong vòng là 40 ngày kể từ ngày đăng công báo. Trong trường hợp không nhận được phản hồi/bản trả lời trong thời gian nêu trên hoặc doanh nghiệp không hợp tác, cơ quan điều tra có thể sẽ dựa trên các dữ kiện có sẵn để đưa ra kết luận về vụ việc với kết quả bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Định Khang (Tổng hợp)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/vu-an-do-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-thep-viet-nam-yeu-cau-xem-xet-khach-quan-cong-bang-68069.html