Vụ án dùng xăng đốt vợ cũ: Cả hai người tử vong

Do vết thương quá nặng nên hai người đã không qua khỏi.

Chiều 10-2, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, trong vụ tẩm xăng đốt người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến cả hai người đều tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

“Thi thể người vợ được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về nhà từ chiều hôm qua (9-2) và đang được đang tổ chức mai táng. Còn người chồng cũng đang được lo hậu sự tại nhà ở phường Tự An” - vị lãnh đạo cho hay.

Như PLO đã đưa tin, trưa 1-2, Phạm Đoàn PP (42 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đem theo một can xăng khoảng 5 lít tìm chị Trần TTH (39 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Tại vị trí đường Giải Phóng (gần đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành), P dùng can xăng này đổ lên người chị H rồi châm lửa đốt.

Lúc này, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cháy lan khiến P cũng bị bỏng.

Khi thấy sự việc, người dân xung quanh đã tri hô, đồng thời sử dụng các biện pháp để khống chế ngọn lửa. Cả hai sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Do vết bỏng nặng nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển hai bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục chữa trị.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt hiện trường lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, giữa anh Phạm Đoàn PP và chị Trần TTH từng có quan hệ vợ chồng và đã ly hôn.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-an-dung-xang-dot-vo-cu-ca-hai-nguoi-tu-vong-post719314.html