Vụ án giết người vứt xác dưới đèo Đaguri: Hành vi man rợ của nhóm con nghiện

Liên quan đến vụ giết người rồi vứt xác xuống vực sâu bên đèo Đaguri (xã Đạ Mi, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 13-12 CATP Bảo Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Lâm Đồng dẫn giải 7 đối tượng: Trần Quang Hiển (1978), Phan Thanh Nguyên (1968), Trần Văn Quý (1986), Hầu Phương Dương (1992), Trần Thị Ngọc (2000, cùng trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), Nguyễn Vũ Vạn (1988), Nguyễn Văn Đạt (1986, cùng trú H. Bảo Lâm, Lâm Đồng) đến hiện trường vụ án là nhà của Hiển tại số 101A/24-Nguyễn Văn Cừ (P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để thực nghiệm điều tra.

Từ trái qua, các đối tượng: Nguyên, Vạn, Dương và Ngọc.

Từ trái qua, các đối tượng: Nguyên, Vạn, Dương và Ngọc.

Trước đó, ngày 12-12, CATP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Hiển, Vạn, Quý, Đạt, Dương về tội “Giết người”, các đối tượng Ngọc và Nguyễn bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Đáng chú ý, từ lời khai của Nguyên (người trực tiếp lái ô-tô chở xác nạn nhân Thọ đi phi tang) cho thấy mức độ dã man của nhóm đối tượng do Hiển cầm đầu.

Lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra đã xác định, khoảng đầu tháng 11-2018 Thọ mang một hộp thuốc bổ đến biếu “đại ca” Hiển. Sử dụng thuốc mà không thấy như quảng cáo là “tráng dương cường thận”, lại nghe tin Thọ léng phéng với bạn gái của Hiển là Ngọc nên Hiển rất ấm ức. Để “dạy” cho đàn em một bài học, chiều 6-12, Hiển gọi Thọ đến nhà. Cứ tưởng “đại ca” gọi tới nhậu, Thọ hí hửng đến mà không biết tai họa đang chuẩn bị giáng xuống.

Trước khi Thọ đến, Hiển đã gọi đám đàn em đến sẵn. Thọ vừa vào nhà liền bị Hiển và đám đàn em dùng gậy cao su đánh cho nhừ tử. Đánh chán chúng lại chơi ma túy đá, rồi lại đánh. Khuya cùng ngày Hiển nói Ngọc ra kiểm tra thì phát hiện Thọ đã tử vong. Để phi tang xác nạn nhân, Hiển sai Vạn mang xe máy chở xác Thọ đi phi tang nhưng vì sợ nên Vạn từ chối. Hiển gọi cho 1 đàn em khác là Trường nhưng cũng bị từ chối. Sau đó, kẻ sát nhân gói xác nạn nhân vào túi nilon rồi bỏ vào bao tải loại lớn, lau sạch những vết máu.

Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Hiển gọi cho Nguyên nhờ thuê xe, nói dối là chở Hiển đi Phan Thiết. Nguyên thuê chiếc xe 7 chỗ của anh H.T. với giá 600 ngàn đồng rồi lái xe đến nhà Hiển. Hiển và Nguyên khiêng bao tải bỏ vào cốp xe. Dọc đường đi, Nguyên tò mò hỏi vật gì trong bao tải thì Hiển nói: “Có thằng đầu độc tôi nên tôi đánh chết giờ mang xác đi vứt”. Tưởng đùa, Nguyên cười và tiếp tục lái xe. Đến đèo Đaguri Hiển nói Nguyên dừng xe để Hiển vứt xác xuống đèo, khi đó Nguyên mới tin lời Hiển nói là thật.

Nguyên đã khuyên nhủ Hiển nên đến 1 nghĩa trang nào đó chôn nạn nhân cho tử tế. Tuy nhiên tại nghĩa địa gần đập thủy điện Đa Mi, tìm không thấy có vị trí nào có thể chôn cất xác nạn nhân nên Hiển yêu cầu Nguyên quay xe về hướng Lâm Đồng. Đến khúc cua trên đèo Đaguri, Hiển dùng dao uy hiếp yêu cầu Nguyên phải giúp Hiển vất xác nạn nhân xuống vực. Cảm thấy áy náy, hôm sau, Nguyên lấy xe máy một mình trở lại khu vực vứt xác nạn nhân. Mất nhiều giờ tìm kiếm Nguyên mới tìm thấy chiếc bao tải gói xác nạn nhân. Nguyên đưa bao chứa xác nạn nhân ra vị trí cao ráo, nhặt đá chèn xung quanh.

Để xóa dấu vết, ngay trong ngày 7-12, Hiển gọi điện cho Nguyễn Cao Thiên Phú (1991, trú P. 2, TP Bảo Lộc) làm nghề sửa xe đến nhà Hiển đưa xe máy BKS 49V6-1639 của anh Thọ đang để ở nhà Hiển đi tháo rã các bộ phận của xe. Đến ngày 9-12, gia đình anh Thọ đã đến CATP Bảo Lộc trình báo về sự mất tích bí ẩn của anh Thọ. Cùng ngày, xác anh Thọ được phát hiện tại đèo Đaguri đang phân hủy.

Đối tượng Trần Quang Hiển tại hiện trường gây án.

Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do ngoại lực tác động, vỡ nội tạng, phổi phải nạn nhân bị dập. Điều tra từ các mối quan hệ của nạn nhân, khuya ngày 9-12 và ngày 10-12, 6 đối tượng lần lượt bị bắt giữ. Quá trình điều tra cũng xác định cả nạn nhân Thọ và các đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy đá.

Ghi nhận thành tích điều tra nhanh vụ án mạng nghiêm trọng, chiều 13-12 Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng đã trao thư khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho CATP Bảo Lộc. Vụ án mạng nghiêm trọng này một lần nữa cho thấy, tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm, đối tượng nghiện ma túy ngày càng manh động, gây án liều lĩnh, dã man. Vì thế việc tấn công mạnh, triệt phá triệt để các băng ổ nhóm tội phạm là nhiệm vụ mà toàn lực lượng CA quyết tâm thực hiện.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199623_vu-an-giet-nguoi-vut-xac-duoi-deo-daguri-hanh-vi-man-ro-cua-nhom-con-nghien.aspx