Vụ án Hoa hậu Phương Nga - Cao Toàn Mỹ: Công an buộc ông Mỹ trả lại hơn 2,5 tỉ đồng

Diễn biến mới nhất, gay cấn trong vụ hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỉ đồng: Công an TP.HCM đã ra quyết định thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ.

Ông Cao Toàn Mỹ

Ngày 1/10, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định thu hồi 2,507 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977, Giám đốc tài chính Công ty V.C).

Theo đó, Công an TP.HCM căn cứ vào yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP.HCM nên cần thu hồi số tiền này theo Quyết định xử lý vật chứng ngày 9/11/2015 và Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 11/1/2016 của Công an TP.HCM, chờ xử lý chung với vụ án.

Trước đó, ngày 24/11/2015, ông Cao Toàn Mỹ đã nhận 2,507 tỉ đồng theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9/11/2015 của Công an TP.HCM.

Được biết, nhận được quyết định thu hồi, ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn khiếu nại gửi đến VKSND TP.HCM và Giám đốc Công an TP.HCM. Ông thắc mắc tại sao trước đây xác định ông là chủ sở hữu số tiền 2,5 tỉ đồng và là bị hại của vụ án nên trả số tiền này, bây giờ lại thu hồi?

Theo hồ sơ vụ án, Trương Hồ Phương Nga tốt nghiệp đại học tại Nga và đoạt danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt tại Nga. Sau đó, Nga về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, làm người mẫu quảng cáo. Từ đó, Nga quen biết ông Cao Toàn Mỹ.

Nga nói rằng với danh hiệu hoa hậu, Nga quen biết nhiều mối làm ăn có thể mua nhà giá rẻ hơn thị trường. Tin lời, ông Mỹ đã chuyển cho Nga tổng cộng 16,5 tỉ đồng nhưng Nga không mua nhà mà tiêu xài hết.

Trong các phiên tòa, Nga nói rằng không lừa đảo mà 16,5 tỉ đồng này ông Mỹ trả Nga do hai bên có hợp đồng tình dục.

Về số tiền 2,5 tỉ đồng, khi bị khởi tố Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988, bạn của Nga bị truy tố tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản") đã có đơn yêu cầu Công an TP.HCM sử dụng số tiền 2,5 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của mình để khắc phục hậu quả.

Sau nhiều phiên tòa, vụ án bị tạm đình chỉ và đến tháng 6/2018 mới được phục hồi điều tra.

Trước đó, ngày 29/6/2017, TAND TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ 9 điểm then chốt trong vụ án; đồng thời Phó Chánh án TAND TP Huỳnh Ngọc Ánh ra quyết định cho các bị can được tại ngoại.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vu-an-hoa-hau-phuong-nga-cao-toan-my-cong-an-buoc-ong-my-tra-lai-hon-2-5-ti-dong-13892.html