Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Ninh: Bài học đắt giá từ việc yêu đương qua mạng xã hội

Luật sư cho rằng, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này là hồi chuông cảnh tỉnh cho quan điểm yêu đương qua mạng xã hội, cũng như lối sống và cách giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Khu vực xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn vào ngày 4/12. Ảnh: X.M

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị này vẫn đang phối hợp với VKSND cùng cấp và các đơn vị liên quan để làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong xảy ra tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 18h ngày 4/12, Công an phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Trang Hạ đến hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng gây án là Huỳnh Ngọc Thiện, SN 2004, quê tại thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, qua mạng xã hội, Huỳnh Ngọc Thiện, đang học Trường Công nghệ IT, tỉnh Thừa Thiên Huế, có quen với chị N.N.A, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 4/12, Thiện đến TP Từ Sơn và hẹn gặp chị N.N.A tại chùa Đông Lai để nói chuyện. Chị N.N.A cùng 5 người bạn đến gặp đối tượng Thiện. Tại đây, Thiện dùng dao đâm chị N.N.A, chị N.N.C.A và anh Đ.M.K. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay.

Hậu quả, chị N.N.A và chị N.N.C.A tử vong tại Trung tâm Y tế TP Từ Sơn, anh Đ.M.K bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Còn đối tượng Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ án hết sức thương tâm bởi cả hung thủ và nạn nhân đều còn rất trẻ, mâu thuẫn xuất phát từ vấn đề yêu đương qua mạng xã hội.

Trong vụ án này, bước đầu CQĐT sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với người thiệt mạng, trưng cầu giám định thương tích với người bị thương, thu giữ vật chứng, thu thập lời khai của nghi phạm và những người chứng kiến… để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, hành vi của nghi phạm Huỳnh Ngọc Thiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015 và đối mặt với tình tiết định khung tăng nặng như: giết từ 2 người trở lên; trường hợp 2 nạn nhân chưa đủ 16 tuổi sẽ phải chịu thêm tình tiết giết người dưới 16 tuổi… Tội “Giết người” quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015 có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, ngoài trách nhiệm hình sự, nghi phạm Huỳnh Ngọc Thiện còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương theo quy định tại Điều 590 và Điều 591, Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cụ thể, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được sẽ áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.

Ngoài ra, đối tượng còn phải bồi thường chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc, thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Còn thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, tổn thất tinh thần...

“Vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho quan điểm yêu đương, lối sống và cách giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ, bài học cho những người làm cha làm mẹ cần chú ý quan tâm, giám sát con em mình chặt chẽ hơn ở giai đoạn tuổi mới lớn, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra” - luật sư Nguyễn Hồng Thái chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tâm lý, xã hội cũng như về pháp luật. Tăng cường sự giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội, tăng cường kỹ năng sống, rèn luyện con người có nhân cách, có trách nhiệm phải biết tôn trọng người khác. Cần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, biết kiểm kiềm chế cảm xúc, sống có trách nhiệm với cộng đồng thì mới giảm thiểu được những vụ việc đau lòng như vừa qua.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn//vu-an-mang-dac-biet-nghiem-trong-o-bac-ninh-bai-hoc-dat-gia-tu-viec-yeu-duong-qua-mang-xa-hoi-362804.html