Vụ án Nguyễn Khắc Thủy: Bản án 18 tháng tù treo được thực thi, tội phạm 'ấu dâm' sẽ gia tăng?

Liên quan đến bản án mà TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên án với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Dâm ô với trẻ em giảm từ phạt 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng tù treo khiến dư luận vô cùng bức xúc, PV đã có buổi trao đổi phỏng vấn với luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM).

PV: Thưa luật sư, mới đây, bản án mà TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên án với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội Dâm ô với trẻ em chỉ 18 tháng tù treo. Luật sư có suy nghĩ gì về việc này?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu: Việc HĐXX giảm án xuống còn 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là chưa bảo đảm sức răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật. Đối với tội phạm dâm ô với trẻ em, người phạm tội cần bị xử lý nghiêm khắc. Bởi, hành vi dâm ô với trẻ em gây ra hậu quả rất lớn đối với sức khỏe cũng như tâm lý của trẻ em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ em.

Người phạm tội này cần phải được cách ly ra khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm mục đích răn đe đối với chính người thực hiện hành vi phạm tội, đối với xã hội đồng thời ngăn chặn người phạm tội tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Việc bản án quyết định hình phạt đối với bị cáo là 18 tháng tù treo sẽ không đạt được mục đích răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm mà pháp luật đặt ra.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

PV: Theo HĐXX, bị cáo Thủy là Đảng viên, tuổi cao, sức yếu, là cán bộ ngân hàng… nên có tình tiết xét giảm một phần hình phạt. Điều này có hợp lý?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu: Việc HĐXX cho rằng bị cáo Thủy tuổi cao, sức yếu và từng là cán bộ ngân hàng để được giảm án là chưa đủ cơ sở. Mặc dù, bị cáo tuổi cao nhưng hành vi của bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhận, gây ra hậu quả lớn, nguy hiểm cho xã hội và hoang mang cho dư luận cho nên phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc, triệt để.

PV: Sau khi bản án của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy bị tuyên giảm từ phạt 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng tù treo đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người lo ngại rằng hình phạt này không đủ sức răn đe đối với xã hội. Luật sư nghĩ sao về vấn đề này?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu: Nếu mức án quá thấp so với mức độ nguy hiểm của hành vi, nguy cơ làm cho tội phạm về xâm hại tình dục, nhất là xâm hại trẻ em sẽ ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần có một mức án phù hợp tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội của bị cáo Thủy.

Điều này không những đem lại hiệu quả răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ đối với tội phạm xâm hại trẻ em mà còn tạo niềm tin của người dân đối với hệ thống pháp luật, công lý. Đồng thời, góp phầp tích cực vào việc ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em đang có chiều hướng gia tăng hết sức nghiêm trọng, phức tạp, nguy hiểm hiện nay.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại tòa án.

PV: Nếu bản án của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy được thực thi, liệu tội phạm về ấu dâm sẽ ngày càng gia tăng?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu: Nếu mức án tòa án quyết định quá nhẹ thì sẽ không đủ sức răn đe, phòng ngừa đối với hành vi phạm tội. Điều này có thể để lại hệ quả pháp lý rất tiêu cực, như nạn nhân sẽ không còn tin pháp luật, cơ quan có thẩm quyền, có tâm lý e ngại khi thực hiện tố giác tội phạm sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của bản thân, gia đình, con cái nhưng lại không được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi tố giác các hành vi xâm hại tình dục, cũng như ngại tiếp xúc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy, việc xử lý đúng người đúng tội, xử lý triệt để tội phạm sẽ tạo được lòng tin từ phía người dân, khuyến khích người dân tố cáo các hành vi trái luật, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn hành vi trái luật.

Cảm ơn những chia sẻ của luật sư.

Vào giữa năm 2016, chị Trần Thị Thu Th., mẹ bé T.N.T. (6 tuổi) làm đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy nhiều lần dâm ô bé T.. Cũng thời gian này, một người đàn ông nước ngoài chụp được một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc bị cáo Thủy đang có hành vi dâm ô với một cháu bé 5 tuổi khác tại chung cư nơi Thủy sinh sống nên làm đơn tố cáo ông Thủy tại Công an phường An Ninh (TP.Vũng Tàu) nhưng sau đó đơn bị “thất lạc”.

Kể từ sau vụ việc trên, thêm vài cháu bé khác đứng ra tố cáo Thủy đã có các hành vi xâm hại các em nhiều lần. Tháng 8/2016, Thủy bị khởi tố về tội Dâm ô trẻ em và bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên 3 năm tù giam về tội Dâm ô trẻ em. Sau bản án, Thủy kháng cáo kêu oan.

Ngày 11/5 vừa qua, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.Vũng Tàu, tuyên bị cáo Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo HĐXX, bị cáo Thủy có hành vi dâm ô đối với cháu N.A.D., chưa đủ cơ sở xác định dâm ô cháu T.H.A.. Bị cáo Thủy là Đảng viên, tuổi cao, sức yếu, là cán bộ ngân hàng… để xét giảm cho bị cáo Thủy một phần hình phạt.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-18-thang-tu-treo-thuc-thi-toi-pham-au-dam-se-gia-tang-a370281.html