Vụ án nhét kim khâu vào dâu tây tại Úc: Bà My Ut Trinh đối mặt mức án như thế nào?

Cảnh sát Queensland cho biết sẽ khởi tố bà My Ut Trinh 7 tội danh khác nhau liên quan đến phá hoại hàng hóa, mức án cao nhất dành cho nghi phạm có thể lên đến trên 10 năm tù nếu tính các tình tiết tăng nặng

Liên quan đến vụ dâu tây có chứa kim khâu tại Úc, nghi phạm là My Ut Trinh, 50 tuổi, là người gốc Việt sống tại Úc và làm việc ở nông trại Berry Licious/Berry Obsession, đông nam Queensland.

Sau 2 tháng điều tra, cảnh sát đã tìm thấy DNA của bà My Ut Trinh khi kiểm tra một chiếc kim bị xiên vào dâu tây ở Victoria. Bà Trinh bị bắt chiều chủ nhật 11/11 tại một ngôi nhà ở Forest Lake.

Nghi phạm My Ut Trinh bị khởi tố với 7 tội danh khác nhau về phá hoại hàng hóa.

Việc làm của người phụ nữ không chỉ khiến người dân Úc hoang mang mà còn khiến hàng loạt siêu thị phải loại hoa quả khỏi kệ hàng, nông dân phải bỏ hàng tấn dâu tây vì không bán được.

Ông Kevin Tran - chủ trang trại nơi bà Trinh làm việc đã buộc phải tiêu hủy 40 tấn dâu tây, ước tính thiệt hại khoảng 500.000 AUD (Tương đương hơn 8 tỉ đồng Việt Nam).

Hàng tấn dâu tây bị vứt bỏ do không được tiêu thụ.

Theo trang 7News, bà My Ut Trinh từng nói với người khác rằng bà muốn "hủy hoại trang trại", "làm cho họ lụn bại" và "phá sản" để phản đối việc bị đối xử bất công.

Cảnh sát Queensland cho biết, bà My Ut Trinh sẽ bị khởi tố với 7 tội danh khác nhau theo luật Hình sự nước này về phá hoại hàng hóa.

Mức án tối đa cho các tội này là 3 năm tù. Tuy nhiên, tình tiết tăng nặng có thể sẽ được áp dụng, mức tăng thêm hơn 10 năm tù.

Chính phủ Úc đã nâng án tù tối đa cho tội này từ 10 đến 15 năm.

Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ động cơ của nghi phạm và mức phạt đối với bà My Ut Trinh.

Cảnh sát chưa tiết lộ thêm chi tiết vụ việc, như số tiền bà Trinh phải nộp phạt và động cơ phía sau vụ việc.

Tuy nhiên, theo báo The Australian của Úc, các công tố viên đã kiên quyết không cho bảo lãnh tại ngoại với bà Trinh - người vừa ra tòa sáng nay (12/11) tại bang Queensland.

Họ cho rằng nếu bà Trinh được tại ngoại điều tra, "nguy cơ nhân chứng bị can thiệp" là rất cao và còn có khả năng bà Trinh bị những người căm giận với hành động của bà tìm đến trả thù.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-an-nhet-kim-khau-vao-dau-tay-tai-uc-ba-my-ut-trinh-doi-mat-muc-an-nhu-the-nao-d15644.html