Vụ án 'rà phá bom mìn' tại Quảng Bình: Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 đến 11 năm tù

Hôm nay 06/9, phiên tòa xét xử vụ án hình sự liên quan đến việc thực hiện 2 gói thầu rà phá bom mìn tại Quảng Bình đã chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội, theo đó, khẳng định các bị cáo phạm tội 'Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng', đề nghị mức hình phạt cho các bị cáo từ 3 năm đến 11 năm tù giam.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị mức án cho các bị cáo Nguyễn Văn Thuận, Lê Anh Tuân từ 10 đến 11 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Linh từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Viện Kiểm sát Quảng Bình khẳng định truy tố các bị cáo với tội danh như trên là hoàn toàn đúng người, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, các bị cáo, luật sư bào chữa cho các bị cáo không đồng ý với cáo trạng, với bản luận tội của Viện Kiểm sát, cho rằng các bị cáo không phạm tội.

Tại phiên tòa, quá trình thực hiện giám định tư pháp cũng như kết quả của giám định tư pháp mà Viện Kiểm sát căn cứ vào để xác định thiệt hại tiếp tục là nội dung mà các bên liên quan tranh luận nhiều.

Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Quang Anh Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-an-ra-pha-bom-min-tai-quang-binh-vien-kiem-sat-de-nghi-muc-an-tu-3-den-11-nam-tu