Vụ án tại trường Gateway: Gia hạn thời gian điều tra

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Gateway tử vong.

Trao đổi với báo chí, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết: Cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án bé L.H.L. (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Gateway) tử vong.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cũng cho hay việc gia hạn là do phải chờ thêm một số kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ. Việc gia hạn này không ảnh hưởng tới kết quả điều tra trước đó.

Trường Tiểu học Gateway, nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: PV)

Trường Tiểu học Gateway, nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: PV)

Như đã đưa tin, ngày 6/8/2019, cháu L.H.L., bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, dẫn đến tử vong. Ngay sáng hôm sau, ngày 7/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L.H.L. tử vong, sau đó bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê an táng.

Quá trình điều tra, sáng 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón trẻ trường Gateway, về tội “Vô ý làm chết người”.

Tối cùng ngày 27/8/2019, cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Quy.

Đến ngày 3/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến về tội “Vô ý làm chết người”. Ông Phiến được tại ngoại, bị áp dùng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Ngày 15/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990), ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L.H.L., về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Thu Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

H.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vu-an-tai-truong-gateway-gia-han-thoi-gian-dieu-tra-99816.html