Vụ án thuốc giả: Ông Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù

Với cáo buộc thiếu trách nhiệm dẫn đến sai phạm trong cấp phép, thu hồi, tiêu hủy thuốc giả, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế - Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù.

Chiều 14/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa vụ án thuốc giả tại VN Pharma đã tiến hành đề nghị mức án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 đồng phạm.

Theo đó, ông Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù; Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế) 3-4 năm tù; Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TP.HCM) 2-3 năm tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Phạm Hồng Châu (cựu Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược) bị đề nghị 7-8 năm tù, Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu phó phòng) bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với các bị cáo bị truy tố tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty Hàng hải quốc tế M&C) cùng mức án 20 năm tù. 7 bị cáo còn lại bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 8 năm tù đến 16 năm tù.

Bị cáo Trương Quốc Cường

Bị cáo Trương Quốc Cường

Lời khai của ông Cường trong 3 ngày xét hỏi được Viện Kiểm sát nhân dân đánh giá “chưa thực sự thành khẩn với các hành vi phạm tội, do ông Cường mới nhận tội với trách nhiệm của người đứng đầu cục Quản lý Dược”. Trong vụ án này, ông bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngoài mức án đề nghị nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị Tòa án nhân dân Hà Nội ra phán quyết về việc ông Cường sau khi chấp hành xong án tù sẽ bị cấm hành nghề liên quan y dược 3-5 năm.

Đăng Khoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-an-thuoc-gia-ong-truong-quoc-cuong-bi-de-nghi-7-8-nam-tu-177741.html