Vụ anh chém 3 người nhà em gái thương vong ở Thái Nguyên: Nghi can từng là phó giám đốc

Nghi can chém 3 người nhà em gái thương vong ở Thái Nguyên được xác định từng làm Phó giám đốc công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

Đối tượng Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an sau khi chém 3 người gia đình em gái thương vong. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an sau khi chém 3 người gia đình em gái thương vong. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ án mạng anh trai dùng dao truy sát gia đình em gái khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ở Thái Nguyên, sáng 15/9, thông tin với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận nghi can Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) là cựu Phó giám đốc công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (trụ sở tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

"Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh em trong gia đình vay nợ nhau nhưng không trả đã dẫn đến vụ án mạng. Hiện, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, hung thủ đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra, dự kiến 1-2 ngày tới sẽ khởi tố vụ án", lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên thông tin.

Theo thông tin trên báo Infonet, ông Bùi Xuân Hồng có trình độ là cử nhân kinh tế.

Quyết định nghỉ hưu đối với ông Bùi Xuân Hồng. Ảnh: Infonet

Ông Hồng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Xi măng La Hiên từ tháng 1 năm 2008 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ từ 01/6/2015.

Xi măng La Hiên cũng là một doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội với mã chứng khoán CLH. Tại thời điểm đó, Bùi Xuân Hồng sở hữu 0,271% cổ phần tại Công ty.

Ngày 23/5/2016, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng La Hiên VMMI ra quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Bùi Xuân Hồng. Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2016.

Như đã đưa tin trước đó, tối 14/9, tại khu vực tổ 14, phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Công bố thông tin về việc nghỉ hưu đối với Phó Giám đốc Bùi Xuân Hồng. Ảnh: Infonet

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (sinh năm 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang, đã tử vong) để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Trong đó, bà Hà được cho là vay tiền của ông Hồng.

Trong lúc ngồi nói chuyện thì giữa 2 bên xảy ra xô xát, ông Hồng lấy dao giấu sẵn trong người ra đâm trọng thương 3 người trong gia đình em gái.

Phát hiện ra sự việc, người dân liền đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Hà đã tử vong ngay trên đường. Hiện hai người còn lại là ông Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1954, chồng của bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (sinh năm 1981, là con rể bà Hà) đang được điều trị tích cực lại bệnh viện.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-anh-chem-3-nguoi-nha-em-gai-thuong-vong-o-thai-nguyen-nghi-can-tung-la-pho-giam-doc-a292878.html