Vụ ba người trong một gia đình tử vong do va chạm với ô tô: Nhiều tấm lòng đến với ba cháu nhỏ mồ côi

Hôm nay 22.10.2019, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cho biết, sau khi nghe thông tin về vụ tai nạn thương tâm khiến ba cháu nhỏ trên địa bàn rơi vào cảnh mồ côi, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các cháu.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Khánh Vũ trao số tiền quyên góp được cho ba em nhỏ mồ côi

Trước đó, như Báo Quảng Trị đã thông tin, tối 16.10.2019, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 735+700 trên tuyến Quốc lộ 1 (đường tránh cầu Hiền Lương), đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh khiến vợ chồng anh Võ Trung Tuấn (sinh năm 1975), chị Trần Thị Điền (sinh năm 1980) và con trai là cháu Võ Thành Đạt (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh tử vong.

Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Tuấn để lại ba cháu nhỏ là Võ Thị Thảo Quỳnh (sinh năm 2005), Võ Thị Thu Lan (sinh năm 2007) và Võ Thành Danh (sinh năm 2015) rơi vào cảnh mồ côi. Không chỉ bị xáo trộn cuộc sống, sự ra đi của ba mẹ còn khiến các cháu đứng trước nguy cơ phải bỏ học.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến người thân của ba cháu nhỏ trên địa bàn xã tử vong, ngay trong đêm, một số tổ chức, cá nhân đã phối hợp với chính quyền địa phương lo hậu sự và hỗ trợ bước đầu cho các cháu. Đến thời điểm hiện tại, khi việc tang gia đã xong, một số tổ chức, cá nhân cũng vẫn tiếp tục liên lạc để chung tay, góp sức giúp ba cháu nhỏ mồ côi vượt qua nỗi đau, có thêm hành trang cho chuỗi ngày dài sắp tới.

“Lãnh đạo UBND xã đã bàn bạc với người thân gửi số tiền mà các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ vào ngân hàng để lo liệu cho các cháu một cách lâu dài. Chúng tôi cũng đã yêu cầu MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là hội phụ nữ thường xuyên đến nhà để thăm hỏi, động viên, chăm sóc các cháu. Vừa qua, người dân trong thôn đã giúp các cháu dựng lại hàng rào để đảm bảo an toàn”, Bà Hoài chia sẻ.

Được biết, mới đây, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Khánh Vũ cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 34 triệu đồng cho gia đình ba cháu nhỏ mồ côi. Đây là số tiền do Tỉnh đoàn huy động được trên trang Facebook Tỉnh đoàn Quảng Trị chỉ trong 2 ngày.

Hiện tại, việc vận động các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ các cháu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tính đến đầu giờ chiều ngày 22.10.2019, số tiền mà Tỉnh đoàn quyên góp được trong đợt 2 là gần 18 triệu đồng.

Q.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=143241