Vụ bác rể sát hại bé trai 7 tuổi: Thi thể buộc chặt trong bao tải, chôn sâu dưới đống gạch đá

Sau khi gia đình cháu bé trình báo con mất tích, chính quyền địa phương đã vào cuộc tìm kiếm, đồng thời đưa người bác rể của cháu bé về trụ sở công an. Sáng hôm sau, công an về khu vườn của người bác họ này thì phát hiện cháu bé đã bị sát hại, buộc trong bao tải, chôn trong đống đất đá.

Liên quan đến vụ việc cháu bé là Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011), nghi phạm được xác định là Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại đội 4, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội). Toản được xác định là bác rể của cháu bé.

Danh tính cháu bé được xác định là Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011), nghi phạm được xác định là Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại đội 4, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội). Toản được xác định là bác rể của cháu bé. Ông Nguyễn Văn Hợi, Phó trưởng thôn 4 nơi Toản sinh sống cho biết, vào chiều qua mẹ cháu bé đến trường đón con nhưng được cô giáo thông báo con không đến trường.

Chị hốt hoảng về báo cho gia đình và hàng xóm nhờ đi tìm kiếm.

Tuy nhiên tìm mãi không thấy, sau đó bố mẹ cháu bé nhận được tin khoảng 13h chiều trong lúc Trọng đi học cùng cô con gái của Toản thì Toàn đuổi theo, bảo chở Trọng đi học. Thông tin này sau đó được trưởng thôn báo lên công an xã, Toản sau đó được mời lên trụ sở.

Sáng hôm sau, khoảng 10h các chiến sỹ đội hình sự công an huyện Chương Mỹ dẫn giải Toản về nhà thì phát cháu bé đã bị sát hại, thi thể bỏ trong bao tải buộc chặt, chôn trong một góc vườn, trong đống gạch đá.

Nơi phát hiện thi thể cháu bé

Nơi phát hiện thi thể cháu bé

Ông Hậu cho biết, đây là ngôi nhà trước đây Toản ở nhưng mấy năm nay Toản chuyển sang thôn Gò Cáo sinh sống.

Sáng nay, sau khi tìm thấy thi thể cháu bé, lực lượng chức năng đã tiến hành mổ pháp y, khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phap-luat/vu-bac-re-sat-hai-be-trai-7-tuoi-thi-the-buoc-chat-trong-bao-tai-chon-sau-duoi-dong-gach-da-5048849.html