Vụ bắn 3 mẹ con: Thư tuyệt mệnh tiết lộ mối tình

Trong thư tuyệt mệnh, Lễ viết do tức giận vì nạn nhân ra Thanh Hóa thắp hương cho người chồng quá cố nên đã nảy sinh ý định sát hại người tình.

Xung quanh xôn xao vụ nổ súng bắn 3 mẹ con thương xong, ngày 27/1, theo thông tin trên báo chí, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận vừa phát hiện thi thể Nguyễn Ngọc Lễ (46 tuổi, trú tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) tại một rẫy cà phê ở địa phương. Nằm cạnh thi thể là khẩu súng gây án và lá thư tuyệt mệnh.

Nội dung thư tuyệt mệnh của Lễ để lại cho biết, khoảng 6 tháng trước Lễ đi làm thợ xây và đã xây tường rào cho nhà chị Võ Thị Hạnh (46 tuổi, người địa phương) là giáo viên đang dạy cấp 1 ở xã khác.

Trong quá trình này hai người quen và có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người bị mẹ ruột và hai con của chị Hạnh phản đối khiến chị Hạnh tỏ ra chán nản, không muốn tiếp tục. Những ngày Tết vừa qua, 3 mẹ con chị Hạnh ra Thanh Hóa để thắp hương cho người chồng đã mất khiến Lễ tức giận.

Thi thể nghi phạm bắn ba mẹ con được phát hiện cùng khẩu súng trên rẫy cà phê - Ảnh: TTO

Thi thể nghi phạm bắn ba mẹ con được phát hiện cùng khẩu súng trên rẫy cà phê - Ảnh: TTO

Trong thư Lễ viết, lúc đầu chỉ muốn giết chị Hạnh sau đó tự vẫn nhưng nghe chị Hạnh nói lời thách thức nên đã bắn thêm 2 đứa con của chị Hạnh. Sau khi gây án, Lễ đã chạy lên đồi cà phê cách nhà chị Hạnh khoảng 3 km rồi dùng súng tự sát. Tại hiện trường, Lễ tử vong, nằm sấp, kẹp khẩu súng dưới bụng.

Trước đó, vào tối ngày 26/1 (mùng 2 Tết Canh Tý), người dân ở thôn Tân Hào nghe thấy 3 tiếng nổ phát ra ở nhà chị Hạnh. Khi người dân có mặt thì phát hiện chị Hạnh và 2 người con gục trên vũng máu.

Cả 3 người được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu, nhưng chị Hạnh đã tử vong. Hai người con của chị Hạnh, một người 18 tuổi, một người 12 tuổi, đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nguyễn Ngọc Lễ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hai người con của chị Hạnh nhập viện với vết thương ở phổi do đạn bắn từ phía sau xuyên qua người. Trong đó, một người bị vết thương ở phổi phải, người còn lại bị thương ở phổi và gãy xương sườn. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-ban-3-me-con-thu-tuyet-menh-tiet-lo-moi-tinh-3395874/