Rừng dổi cổ thụ ở huyện Kbang bị tàn phá nghiêm trọng

Với hơn 121.000ha rừng tự nhiên, huyện Kbang là địa phương có diện tích rừng, trữ lượng gỗ và còn nhiều gỗ có giá trị cao nhất ở tỉnh Gia Lai. Rừng nơi đây liên tục bị khai thác trái phép, với trữ lượng lớn. Trong đó, dổi đang là một trong những loại gỗ bị xâm phạm nhiều nhất.

23h đêm 20/6/2021, theo thông tin của quần chúng nhân dân, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 (Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng kiểm huyện Kbang thực hiện tuần tra, phát hiện ô tô BKS 81C-177.40, do ông Nguyễn Đình Sang (trú thị trấn Kbang, huyện Kbang) vận chuyển lâm sản ở khu vực suối nước, địa giới xã Đăk Smar, huyện Kbang, Gia Lai. Kết quả kiểm tra cho thấy, trên xe có 15 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ; chủng loại dổi, tổng khối lượng kiểm đếm trên 21,3 mét khối.

23h đêm 20/6/2021, theo thông tin của quần chúng nhân dân, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 (Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng kiểm huyện Kbang thực hiện tuần tra, phát hiện ô tô BKS 81C-177.40, do ông Nguyễn Đình Sang (trú thị trấn Kbang, huyện Kbang) vận chuyển lâm sản ở khu vực suối nước, địa giới xã Đăk Smar, huyện Kbang, Gia Lai. Kết quả kiểm tra cho thấy, trên xe có 15 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ; chủng loại dổi, tổng khối lượng kiểm đếm trên 21,3 mét khối.

Gần 1 ngày sau, doanh nghiệp tư nhân Giao Trang của ông Hồ Ngọc Dao (trú thị trấn Kbang, huyện Kbang) xuất trình bộ hồ sơ nguồn gốc gỗ được mua từ một doanh nghiệp ở Thanh Khê, Đà Nẵng từ tháng 2/2015. Tuy nhiên, theo truy nguồn gốc gỗ, lực lượng chức năng xác định cây gỗ dổi trên xe được cưa hạ tại khoảnh 7, tiểu khu 56 thuộc lâm phần của công ty quản lý.

Đi sâu vào những cánh rừng thuộc lâm phần Công ty MTV Lâm nghiệp Hà Nừng và Công ty MTV Lâm nghiệp Đăkrong, phóng viên VOV phát hiện, những cây gỗ dổi cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại đây đang bị khai thác trái phép tràn lan.

Những cây dổi cổ thụ có đường kính từ 80cm đến hơn 1mét bị cưa hạ.

Trữ lượng hàng chục mét khối mỗi cây bị hạ, rồi xẻ thành quy cách ngay tại hiện trường.

Những bìa ván bị bỏ lại giữa rừng còn rất mới.

Nhiều cây chưa được chủ rừng và lực lượng chức năng phát hiện, nên chưa được đánh dấu.

Những cây gỗ lớn san sát nhau bị cưa hạ, dấu đã cũ cũng không có dấu kiểm đếm của lực lượng chuyên trách.

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ trong rừng, nhưng chưa được xẻ.

Có cả những cây đã được xẻ, nhưng chưa kịp đưa ra khỏi rừng.

6 tháng qua, lực lượng chức năng địa phương phát hiện và xử lý 40 vụ vi phạm lâm luật, tạm giữ 118 mét khối gỗ vi phạm./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/rung-doi-co-thu-o-huyen-kbang-bi-tan-pha-nghiem-trong-869264.vov