Vụ bắn nhầm máy bay Ukraine: Dân Iran vẫn 'nổi trận lôi đình'

Các cuộc biểu tình bùng phát khắp Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, làm gia tăng áp lực lên giới lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo sau khi quân đội nước này thừa nhận đã bắn nhầm máy bay dân sự Ukraine khiến 176 người thiệt mạng hôm 8/1.

Theo hãng thông tấn Reuters ngày 12/1, cuộc biểu tình phản đối chính quyền đã nổ ra trên khắp Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi quân đội nước này thừa nhận việc bắn nhầm máy bay chở khách của hãng hàng không Ukraine International hôm 8/1 khiến 176 người thiệt mạng, trong đó có 82 công dân Iran. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters)

"Họ nói rằng kẻ thù của chúng ta là nước Mỹ nhưng thật ra kẻ thù của chúng ta đang ở đây", nhóm người biểu tình hô vang bên ngoài một trường đại học ở Tehran.

Hãng thông tấn ILNA cho biết cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và dùi cui để trấn áp và giải tán đám đông người biểu tình tại thủ đô Iran.

Tình trạng bất ổn mới nhất làm gia tăng áp lực đối với chính quyền Iran trong bối cảnh nước này đang phải "vật lộn" vì lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ về kinh tế.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter lời đề nghị giới lãnh đạo Iran "đừng giết người biểu tình của nước các ông. Thế giới đang theo dõi tình hình".

Nguồn tin địa phương cho hay, chỉ vài giờ sau lời kêu gọi của ông Trump, các tay súng thân chính phủ (Iran) đã nổ súng vào những người biểu tình ở Tehran.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy đám đông vây quanh người phụ nữ được cho là đã thiệt mạng tại địa điểm cách Quảng trường Azadi không xa.

Trước đó, theo Daily Mail, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại 4 trường đại học ở thủ đô Tehran ngày 11/1, sau khi Quân đội Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine hôm 8/1 khiến 176 người thiệt mạng.

Một số người biểu tình Iran quá khích còn xé ảnh của Tướng Iran Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Baghdad, Iraq, ngày 3/1.

Nhiều người hô vang "án tử cho những người dối trá" trong cuộc biểu tình ở Tehran tối 11/1. Đám đông người biểu tình yêu cầu những người chịu trách nhiệm vụ bắn hạ máy bay dân sự Ukraine phải bị xét xử công khai và chịu hình phạt.

Như tin tức đã đưa, ngày 8/1, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International rơi chỉ khoảng 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran (Iran).

Toàn bộ 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, trong số 176 người xấu số trên có 82 công dân của Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Sĩ, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.

Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay Ukraine ở Iran (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/vu-ban-nham-may-bay-ukraine-dan-iran-van-noi-tran-loi-dinh-1329372.html