Vụ bắt cóc con tin ở Ukraine: Đã nhận dạng được kẻ tấn công

Thông báo đăng trên mạng xã hội Facebook cho biết cảnh sát đã nhận dạng kẻ tấn công. Tên này trước đó đã bày tỏ bất mãn với chính quyền Ukraine trên tài khoản mạng xã hội.

Cảnh sát phong tỏa khu vực trung tâm thành phố Lutsk, Tây Bắc Ukraine sau khi xảy ra vụ bắt cóc xe khách ngày 21/7/2020. Ảnh: Daily Star/TTXVN

Cảnh sát phong tỏa khu vực trung tâm thành phố Lutsk, Tây Bắc Ukraine sau khi xảy ra vụ bắt cóc xe khách ngày 21/7/2020. Ảnh: Daily Star/TTXVN

Ngày 21/7, cảnh sát thành phố Lutsk, Tây Bắc Ukraine đang nỗ lực tiếp cận đối tượng nam giới có vũ trang đang bắt giữ khoảng 20 người trên một chiếc xe khách làm con tin.

Thông báo đăng trên mạng xã hội Facebook cho biết cảnh sát đã nhận dạng kẻ tấn công. Tên này trước đó đã bày tỏ bất mãn với chính quyền Ukraine trên tài khoản mạng xã hội. Hiện cảnh sát đã phong tỏa trung tâm thành phố Lutsk, cách thủ đô Kiev 400km về phía Tây.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết đối tượng đã khống chế chiếc xe khách vào lúc 9h25' theo giờ địa phương (14h25' theo giờ Việt Nam). Ông cho biết đã có nổ súng và chiếc xe khách bị hư hại. Hiện lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai các biện pháp để giải cứu các con tin, cũng như đảm bảo không ai bị thương.

Trong khi đó, một quan chức cho biết đã có nổ súng song chưa có thương vong được thông báo.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/vu-bat-coc-con-tin-o-ukraine-da-nhan-dang-duoc-ke-tan-cong-20200721164031396.htm