Vụ bắt lâm tặc Phượng 'râu': Đình chỉ công tác 4 sỹ quan biên phòng

Chiều 2.5, đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ tại các đồn biên phòng 747, 749.

Đại tá Hùng cho biết, chiều cùng ngày, các quyết định này đã được đưa vào các đồn biên phòng nói trên. Trong sáng ngày mai (3.5), các đồng chí này buộc phải có mặt tại cơ quan Bộ Chỉ huy, tạm ngừng mọi công tác tại đồn.

Thượng tá Cao Hữu Tùng (trái) trao đổi với phóng viên.

Theo đại tá Hùng, 4 cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng (Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747), trung tá Bùi Khắc Hiệp (Chính trị viên, Đồn phó Đồn Biên phòng 747), trung tá Phạm Công Khanh (Chính trị viên, Đồn Biên phòng 749) và đại úy Trần Tiến Vinh (Đồn Phó quân sự, trực chỉ huy Đồn Biên phòng 749). Cả 4 cán bộ này bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý địa bàn được giao, để xảy ra dư luận xấu cho lực lượng trong vụ việc vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu”.

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng 27.4, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 2 xe ô tô BKS 61C - 072.70 và 61L - 3057 của Công ty TNHH MTV Kiều Dung (đóng tại tỉnh Bình Dương) chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'Ling. Toàn bộ số gỗ trên 2 xe này khoảng hơn 40m3, từ nhóm III đến IV.

Các đối tượng khai số lâm sản trên được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) của đối tượng Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu"), gần Đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Bộ Công an kiểm tra lán trại của Phượng "râu" ngay trước Đồn Biên phòng 747.

Trả lời PV Dân Việt, thượng tá Cao Hữu Tùng - Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng 747 khẳng định, qua kiểm tra không phát hiện bất cứ cây gỗ lậu nào trên địa bàn đơn vị quản lý. Thời gian vừa qua, đơn vị không hề phát hiện xe chở gỗ nào đi qua địa phận đơn vị quản lý. Cách đây nhiều năm, Phượng "râu" đã xin dựng lán trại để trông coi số gỗ mua đấu giá, gỗ trục vớt.

Trưa 2.5, đại úy Trần Tiến Vinh cũng cho rằng, trong thời gian qua đơn vị không phát hiện có xe gỗ lậu đi qua địa bàn quản lý. Cho đến khi báo chí thông tin về việc có xe chở gỗ của Phượng "râu" đi qua địa bàn thì ông mới biết. Cũng theo đại úy Vinh, chỉ trong trường hợp có tin báo thì đồn mới phối hợp kiểm tra. "Hiện nay, lượng xe cộ qua lại QL 14C rất lớn do đang có các dự án làm đường bên trong. Hơn nữa, đây là quốc lộ, đơn vị không có chức năng chốt chặn xe nên không thể phát hiện được có trường hợp nào chở gỗ lậu đi qua"- đại tá Vinh nói.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-bat-lam-tac-phuong-rau-dinh-chi-cong-tac-4-sy-quan-bien-phong-871756.html