Vụ bé 6 tháng tuổi bị bạo hành dập não: Hội Bảo vệ quyền trẻ em vào cuộc

Ngày 16/1, Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM bắt tham gia trợ giúp pháp lý vụ bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành dẫn đến dập não.

Sáng 16/1, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM xác nhận sẽ tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé trai N.Đ.H.A (6 tháng tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, TPHCM) từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án.

Cũng trong sáng cùng ngày, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã đến bệnh viện nơi bé A đang điều trị để thăm hỏi, đồng thời hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ pháp lý liên quan.

Chị P.T.N.A (mẹ của bé A) đã điền và ký tên vào phiếu yêu cầu luật sư gửi Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (ảnh trái) trao đổi với chị P.T.N.A (mẹ của bé A) và hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ pháp lý liên quan. Ảnh: CTV

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (ảnh trái) trao đổi với chị P.T.N.A (mẹ của bé A) và hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ pháp lý liên quan. Ảnh: CTV

Như Tiền Phong đã thông tin, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã bắt giữ khẩn cấp bà Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, sống tại căn hộ chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi bạo hành gây thương tích khiến bé N.Đ.H.A phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, bà Linh cho biết bản thân tự nhận giữ trẻ tại căn hộ đang sinh sống với chi phí từ 3 - 4 triệu đồng/cháu/tháng, thời gian giữ các bé từ 7 - 18h hàng ngày (trừ thứ bảy và chủ nhật).

Bà Linh đã nhận giữ 4 trẻ em, trong đó 3 bé từ 1 - 2 tuổi và bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi).

Từ ngày 3/1 đến ngày 10/1, anh N.Đ.T (sinh sống tại Chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, bố ruột bé H.A) đã mang con đến căn hộ của bà Linh để nhờ chăm sóc trong thời gian vợ chồng anh T đi làm.

Trưa 10/1, bé H.A quấy khóc nên nữ bảo mẫu này đã nhiều lần dùng lòng bàn tay phải đánh vào vùng đầu của cháu bé.

Sau khi bị đánh, bé A có biểu hiện tím tái mặt và dần lịm đi nên bà Linh hoảng sợ vội gọi điện thoại cho chị P.T.N.A và nói dối là bé A bị té khi đang nằm võng.

Chị P.T.N.A đã đến nhà bà Linh đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh). Tại đây, gia đình bé A được bác sĩ cho biết cháu bé bị dập não, phải phẫu thuật gấp.

Xác nhận bé trai có dấu hiệu bị bạo hành, bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã trao đổi với gia đình chị P.T.N.A để phối hợp trình báo cơ quan Công an.

Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Trung tâm pháp y TPHCM tiến hành giám định thương tích của bé N.Đ.H.A. Theo kết quả giám định sơ bộ, thương tích của bé là 99%. Sau khi phẫu thuật não, bé A hiện nay vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Hữu Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-be-6-thang-tuoi-bi-bao-hanh-dap-nao-hoi-bao-ve-quyen-tre-em-vao-cuoc-post1503660.tpo