Vụ bé 6 tuổi tử vong ở Ninh Thuận: Không có dấu hiệu tội phạm hình sự

Căn cứ kết quả xác minh của công an xác định đây là vụ tai nạn do sự bất cẩn của vợ chồng anh Q. trong việc trông coi cháu bé.

Ngày 12/5, UBND huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã có báo cáo vụ việc tai nạn tại khu vực cầu tàu Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải.

Theo báo cáo, vào lúc 16h10 ngày 11/5, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có vụ tai nạn tại khu vực Bãi Kinh thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, UBND huyện Ninh Hải đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hải, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải và Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Kinh tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, nội dung vụ việc được xác định cụ thể: Vào khoảng 10h40 ngày 11/5/2024, anh Nguyễn Q. (SN 1993), vợ Trần Thị H. (SN 1996), con gái Nguyễn Nhã U. (sinh ngày 12/3/2018), con gái Nguyễn Nhã T. (sinh ngày 10/10/2020) đều trú tại Kim Sơn, Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh cùng với 2 người bạn của gia đình là chị Trần Thị Hồng N. (sinh năm 1997) trú tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và anh Ngô Quang Th. (sinh năm 1997) trú tại Bình Định đến trạm Biên Phòng khu vực Bãi Kinh để làm thủ tục lên Tàu Đáy kinh Bích Tèo, Số hiệu: KH1041, Công suất 80CV (được phép hoạt động), sức chở 20 khách. Tàu do ông Nguyễn Anh Vương (1971) trú tại Bình Hưng, Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa điều khiển, chở 6 người sang bè Bích Tèo để ăn hải sản, neo đậu tàu tại khu vực Đảo Bình Hưng.

Đến 13h50 cùng ngày, tàu đáy kính về lại Bãi Kinh, ông Nguyễn Anh Vương cho tàu cập vào cầu Bến thủy nội địa để khách lên cầu (cầu Bến thủy nội địa do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và đã giao cho địa phương quản lý). Chị Trần Thị Hồng N. và anh Ngô Quang Th. là 2 người lên cầu trước, sau đó chị Trần Thị Thu H. bế cháu Nguyễn Nhã T. và dắt cháu Nguyễn Nhã U. bước xuống tàu và bước theo bậc tam cấp để đi lên cầu.

Khu vực đảo Bình Hưng nơi nhóm du khách đi du lịch rồi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh:D.Q

Lúc này, anh Nguyễn Q. vẫn đang ở trên tàu và đang sử dụng điện thoại. Trong quá trình bước theo bậc tam cấp để lên cầu, do bất cẩn nên chị Trần Thị Thu H. đã thả tay cháu Nguyễn Nhã U. ra. Cháu U. đã bị say sóng nên bị ngã sấp xuống bậc tam cấp và bất tỉnh tại chỗ. Anh Nguyễn Q. ngay lậ tức bế cháu U. chạy vào khu vực làm thủ tục của Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh (cách Cầu bến thủy nội địa khoảng 30m). Tiếp nhận thông tin, đồng chí Phạm Quang Huy - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh đã thuê xe taxi và cùng gia đình đưa cháu U. đến bệnh viên Đa khoa Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Cam Ranh kết luận cháu Nguyễn Nhã U. đã tử vong. Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Kinh đã lập biên bản làm việc với gia đình anh Q. và gia đình đã cam kết không khiếu nại về vụ tai nạn dẫn đến cháu Uyên bị tử vong.

Căn cứ kết quả xác minh của Công an huyện xác định, đây là vụ tai nạn do sự bất cẩn của vợ chồng anh Q. trong việc trông coi, giám sát cháu Nguyễn Nhã U. trong quá trình di chuyển từ tàu lên cầu Bến thủy nội địa dẫn đến cháu U. tự ngã, bị thương và sau đó bị tử vong. Không có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Qua sự việc nêu trên, sáng 12/5/2024, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp các ngành liên quan. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời các vụ việc xảy ra; đề nghị Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thực hiện thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn; gắn các biển cảnh báo,... để du khách biết, lưu ý đảm bảo an toàn.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện bắt buộc trong khu vực; yêu cầu các ngành của huyện, UBND xã Vĩnh Hải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm về du lịch của huyện trong thời gian tới.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-be-6-tuoi-tu-vong-o-ninh-thuan-khong-co-dau-hieu-toi-pham-hinh-su-a663243.html