Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Người cha bị khởi tố tội cố ý gây thương tích

Khoảng 11 giờ ngày 16-9, ông Lê Thành Công (Hà Nội) có đánh con, chiều cùng ngày bé gái 6 tuổi này bị nôn nhiều và sau đó tử vong.

Ngày 28-9, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích.

Thương tích trên cơ thể nạn nhân - Ảnh: H.N.

Theo báo cáo từ UBND quận Bắc Từ Liêm, trong giờ học trực tuyến tối ngày 16-9, thấy cháu L.H.A. (SN 2015, lớp 1 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh) không vào học, cô giáo đã liên hệ cho gia đình thì được biết cháu đã tử vong.

Cũng theo báo cáo, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16-9, ông Lê Thành Công có đánh con. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ cháu A. là bà H.Đ. (SN 1989) cho cháu ăn 1 bát cháo và uống 1 viên Panadol. Sau đó, cháu A bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu. "Bệnh viện xác định, cháu đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu, trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo cơ quan công an" - báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm nêu rõ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND phường Xuân Đỉnh và các đoàn thể tìm hiểu, thăm hỏi, động viên đối với gia đình cháu L.H.A..

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, nhận định bị can đánh đập con không nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của bé gái thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Với tình tiết cố ý gây thương tích làm chết người, luật sư cho biết khung hình phạt là 7-14 năm tù giam.

Ninh Cơ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-be-gai-6-tuoi-tu-vong-nguoi-cha-bi-khoi-to-toi-co-y-gay-thuong-tich-20210928193549247.htm