Vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm ở nghĩa trang: Hé lộ chân dung nghi phạm

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm tại nghĩa trang ở thành phố Đà Lạt, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê huyện Thạch Thất, tỉnh Thanh Hóa, đang tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Nạn nhân vụ án được xác định là bé L.T.K.T (9 tuổi, con của anh L.V.T, ngụ phường 7, thành phố Đà Lạt).

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 19h ngày 20/6, bé T. đi một mình từ Nhà thờ Thánh Mẫu về nhà. Tuy nhiên, khi còn cách nhà khoảng 150m, bé T. bị nghi can Tuấn chạy xe máy dụ lên xe máy rồi chở đến nghĩa trang Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt.

Tại đây, Tuấn khống chế bé gái và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tuấn lái xe bỏ đi, bỏ mặc bé T. giữa nghĩa trang hoang vắng.

Bé gái 9 tuổi sau đó kêu cứu và được người dân đưa về nhà. Lực lượng Công an Đà Lạt, Công an Lâm Đồng sau đó vào cuộc điều tra, truy tìm nghi can.

Khu vực nghĩa trang Thánh Mẫu nơi nghi phạm hiếp dâm bé gái. Ảnh: Thanh Niên

Bé T. sau đó được đưa đến Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Lâm Đồng để giám định vùng kín, phục vụ công tác điều tra. Từ ngày 20/6, Ban Giám đốc Công an Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC02) phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt khởi tố vụ án, tổ chức truy bắt nghi can hiếp dâm bé T.

Sau 5 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Tuấn. Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai đang làm nghề giao bông hoa cho các nhà vườn ở Đà Lạt. Tuấn thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại nghĩa trang Thánh Mẫu.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-be-gai-9-tuoi-bi-hiep-dam-o-nghia-trang-he-lo-chan-dung-nghi-pham-a328535.html