Vụ bé gái bị chấn thương sọ não: Đình chỉ cơ sở trông trẻ

Đại diện UBND phường Nam Hòa cho biết đơn vị này đã tạm đình chỉ cơ sở trông giữ trẻ có cháu bé bị chấn thương sọ não khi được gửi tại đây.

Cháu H. bị chấn thương sọ não khi được trông giữ tại cơ sở mầm non Phương Nam

Trao đổi với PV Đời sống Plus tối ngày 21/4, ông Vũ Văn Đường, Chủ tịch UBND phường Nam Hòa cho biết đơn vị này đã tiến hành tạm đình chỉ cơ sở trông giữ trẻ Phương Nam do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ để làm rõ vụ việc một bé gái bị chấn thương sọ não khi được trông giữ tại đây.

Theo ông Đường thông tin, vào ngày 1/3, chị H. (28 tuổi, trú tại phường Nam Hòa) có đưa con gái mình là cháu D.N.H. (gần 2 tuổi) đến cơ sở trông giữ trẻ Phương Nam do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ.

Đến buổi chiều cùng ngày thì cháu H. bị ngã sau khi được cô giáo đưa ra khu vui chơi.

Vì nghĩ con gái vẫn bình thường nên chị H. đưa con về nhà và hôm sau vẫn gửi cháu tại cơ sở trông giữ trẻ trên. Đến ngày 3/4, cháu H. xuất hiện biểu hiện co giật và được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để cấp cứu.

Tại đây, cháu H. được chẩn đoạn rạn hộp sọ, chảy máu não và tụ máu bên trong. Thấy tình trạng nguy kịch, gia đình đã chuyển cháu H. lên BV Việt Nam – Thụy Điển để điều trị và cuối cùng được chuyển lên BV Việt Đức.

Ông Đường thông tin thêm, cơ sở mầm non Phương Nam có treo biển hiệu công khai, mỗi ngày tiến hành trông giữ khoảng 15 cháu nhỏ. Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, UBND phường Nam Hòa đã đình chỉ cơ sở mầm non này đồng thời triệu tập chủ cơ sở và giáo viên để làm rõ vụ việc.

Thông tin với PV, bà Hoàng Thu Hiền, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên cho biết cơ sở mầm non Phương Nam chưa được cấp phép hoạt động

Hiện vụ việc đang được cơ quan tích cực điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Chủ xe Toyota giải thích vì sao giao kèo với tài xế bẻ lái đổ vỡ

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-be-gai-bi-chan-thuong-so-nao-dinh-chi-co-so-trong-tre-42097-3.html