Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy: Chính thức phê chuẩn lệnh khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy, hiện VKSND quận 4 (TP.HCM) đã chính thức phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo báo VietNamnet, ngày 22/4 VKSND quận 4 (TP.HCM) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, quê TP Đà Nẵng, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện VKSND quận 4 đang phối hợp cùng Công an quận 4 củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án.

VKSND quận 4 (TP.HCM) đã chính thức phê chuẩn lệnh khởi tố đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Trước đó, báo Tổ Quốc đưa tin, ngày 21/4, Công an quận 4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 1/4, lúc này ông Linh đã vào thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4, TP.HCM) cùng một bé gái.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, chỉ còn 2 người, ông Linh đã có những hành vi ôm hôn cháu bé 2 lần bên má trái. Dùng tay trái ôm vào bụng bé, tay phải vòng qua cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm nạn nhân, toàn bộ hành vi của đối tượng bị camera an ninh ghi lại.

Hiện bị can Nguyễn Hữu Linh đang được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy chung cư. Ảnh cắt từ camera an ninh

Lý giải cho việc cơ quan điều tra không ra lệnh tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra, luật sư Nguyễn Văn Ngọc, Công ty luật hợp danh Thái Bình Dương - Đoàn luật sư Nghệ An cho biết: "Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của ông Linh, việc cơ quan điều tra không thực hiện việc tạm giam đối tượng trong trường hợp này là hợp lý vì ông Linh chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú ổn định và đây không phải là vụ án hình sự nghiêm trọng".

Như vậy, bị can Nguyễn Hữu Linh có thể bị tam giam nếu có căn cứ xác định phạm vào một trong các trường hợp sau: Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm; không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch bị can; bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-be-gai-bi-sam-so-trong-thang-may-chinh-thuc-phe-chuan-lenh-khoi-to-ong-nguyen-huu-linh-a272195.html