Vụ bé sơ sinh rơi từ chung cư HH Linh Đàm: Cư dân hoang mang không thể tin nổi

Ngay khi có sự việc một trẻ sơ sinh bị rơi từ trên cao xuống sân chung cư HH Linh Đàm, nhiều người dân sinh sống tại khu chung cư này bày tỏ sự sợ hãi và phán đoán về nguyên nhân xảy ra sự việc.

Trong nhóm facebook “Cộng đồng cư dân HH Linh Đàm”, có tới hàng trăm dòng trạng thái, bình luận của cư dân sinh sống tại đây thể hiện sự hoang mang khi xảy ra sự việc.

Đa số các ý kiến của cư dân ở đây đều cho rằng em bé sơ sinh bị ném từ trên cao xuống sân chung cư.

Cư dân Hoai Pham kể : “Lạy chúa tôi. Ác quỷ. Em tận mắt nhìn thấy, em bé mới sinh còn nguyên rốn bị ném xuống. Em về nhà run cầm cập”.

Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao em bé còn nguyên dây rốn lại ở chung cư mà lẽ ra phải ở trong bệnh viện.

Nickname Vân Thành Hoàng phán đoán: “Sợ quá. Nhưng nếu bé còn nguyên dây rốn nghĩa là mẹ bé đã phải sinh ở nhà, khả năng là không có người giúp đỡ”.

Cư dân này cũng đặt giả thiết liên quan tới việc mẹ em bé bị trầm cảm nặng: “Nếu đã phải trải qua quãng thời gian mang bầu khó khăn, tủi nhục, vừa đau đớn vừa bị hắt hủi hoặc nhiều đau khổ, trầm cảm nặng thì sẽ có khả năng sinh ra cảm giác căm giận đứa trẻ... Đau xót quá”.

Khi nắm được sự việc có chi tiết đứa trẻ bọc kín trong một bọc vải rơi xuống sân, nhiều người cho rằng bé bị ném xuống. Nhiều người bày tỏ sự tức giận với người gây ra sự việc.

“Đã sinh con ra, sao nỡ ác như vậy với con”

“Không muốn tin có người nhẫn tâm làm như vậy. Thương con”.

Hiện tại, người dân vẫn tập trung dưới sân để chờ thêm thông tin sự việc. “Đêm nay chắc cư dân không ai ngủ được. Mình sẽ đợi xem có kết quả như thế nào” – chị Thảo Hoàng, người dân của chung cư HH2 Linh Đàm chia sẻ với PV Gia Đình Mới.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-be-so-sinh-roi-tu-chung-cu-hh-linh-dam-cu-dan-hoang-mang-khong-the-tin-noi-d14461.html