Vụ bé sơ sinh tử vong tại cống thoát nước ở Hà Giang: Nghi vấn bị mẹ bỏ rơi ngay khi vừa chào đời

Cơ quan chức năng huyện Vị Xuyên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ bé sơ sinh được phát hiện tử vong tại khu vực cống thoát nước trên địa bàn huyện, nghi bị mẹ bỏ rơi ngay khi vừa chào đời.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 21/6, UBND thị trấn Nông trường Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể của một trẻ sơ sinh bị bỏ lại dọc đường đoạn km25+800 đường Hà Giang đi Tuyên Quang thuộc tổ dân phố số 2.

Vụ việc sau đó được chính quyền địa phương chuyển lên Công an huyện Vị Xuyên để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Được biết, sản phụ là công dân ở xã Thượng Sơn (huyện Vị Xuyên) trên đường đi đã trở dạ. Sau khi sinh con dọc đường, sản phụ lập tức nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Bước đầu, cháu bé được xác định tử vong sau khi sinh. Hiện, chưa rõ lí do sản phụ bỏ lại xác trẻ sơ sinh dọc đường.

Theo một số nguồn tin, sản phụ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang là học sinh một trường nghề trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Vị Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-be-so-sinh-tu-vong-tai-cong-thoat-nuoc-o-ha-giang-nghi-van-bi-me-bo-roi-ngay-khi-vua-chao-doi-5654864.html