Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

11 thanh giằng khác ở mương thủy lợi S8 cũng vừa bị đập để kiểm tra chất lượng bên trong.

Nhiều thanh giằng bị bong tróc được gia cố lại bằng bê tông

Nhiều thanh giằng bị bong tróc được gia cố lại bằng bê tông

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, UBND xã Phước Quang (huyện Tuy Phước), chủ đầu tư cùng nhiều đơn vị khác đã đến hiện trường thực tế vụ việc thanh giằng bê tông cốt thép nhưng khi bị vỡ lại lộ ra cốt cây bên trong tại hệ thống kênh mương S8. Tại đây, 11 thanh giằng ngẫu nhiên được đập để kiểm tra bên trong.

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định cho biết: “Sáng nay, chúng tôi đã tiến hành đập 11 thanh giằng trên mặt kênh mương S8, vị trí các thanh do người dân chỉ định ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, các thanh này đều có sắt bên trong đầy đủ, chứ không phát hiện cốt cây”.

Cũng theo ông Phú, riêng thanh giằng phát hiện cốt cây bên trong, hiện tại đơn vị đã thay thế bằng thanh giằng khác. Tuy nhiên, ông này cũng cho rằng, sự cố trên có thể là do sơ suất trong quá trình thi công. Vì một thanh giằng như vậy có 4 thanh sắt phi 8 trị giá chỉ 12.000 đồng. Quá trình thi công do thiếu sắt nên công nhân bỏ cây vào.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, sau khi nhận được kết quả kiểm tra chính thức, cơ quan này sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Như đã thông tin, ít hôm trước một người dân xã Phước Quang đi chăn bò chứng kiến cảnh con bò chạy trượt chân ngã xuống thanh giằng nằm ngang trên mặt kênh S8. Ngay sau đó, lớp bê tông bên ngoài thanh giằng bị bong tróc, làm lộ cốt cây gỗ bên trong. Điều này, khiến người dân địa phương nghi ngờ về chất lượng công trình thủy lợi tại kênh S8 ở xã Phước Quang.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-be-tong-cot-cay-cac-thanh-giang-the-nao-khi-dap-kiem-tra-d277846.html