Vụ bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Lý lịch bất hảo của người mẹ

Liên quan đến vụ bé trai 1 tuổi bị bạo hành gây xôn xao dư luận, mẹ cháu bé được xác định là Đinh Lan Hương, người này liên tiếp dính vào các vụ buôn bán ma túy.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, Công an TP. Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháu T.T.A (1 tuổi) nhập viện trong tình trạng bầm tím khắp người. Cháu bé đang được BV Nhi Trung ương điều trị. Cháu bé không có mẹ bên cạnh và đang được hai người nhận là bà nội, bà ngoại của bé đã đến bệnh viện chăm sóc.

Mẹ cháu bé được xác định là Đinh Lan Hương (SN 1983, ở phố quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiện đang bị cơ quan điều tra bắt giam.

Theo điều tra, trước đó, năm 2003, Hương kết hôn với anh Q. và có 3 con chung. Sau đó Hương và anh Q. chia tay, 3 con của Hương được đưa về cho bố mẹ đẻ của Hương nuôi dưỡng. Sau đó, Hương tiếp tục quan hệ và có 1 con chung với anh T. Tuy nhiên, sau đó T. bị bắt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và thời gian này Hương tiếp tục có thai.

Trong thời gian T. thụ án, Hương sống cùng mẹ đẻ của T. và xảy ra mâu thuẫn nên Hương bỏ ra ngoài sống và sinh cháu T.T.A vào tháng 8/2016. Khi sinh cháu A. được khoảng 2 tuần thì bé được chị V.K.C. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) chăm sóc nuôi dưỡng. Còn Hương tiếp tục phiêu bạt, sống lang thang, thi thoảng mới về thăm con và không chu cấp gì.

Bị án Đinh Lan Hương - Ảnh: An ninh Thủ đô

Cuối tháng 12/2016, Hương bị TAND TP Việt Trì xử phạt 9 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tháng 2/2017, TAND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định về việc thi hành án phạt tù đối với Hương, đồng thời CAQ Hoàn Kiếm cũng đang làm thủ tục truy nã Hương để bắt đảm bảo thi hành án.

Tới đầu tháng 7/2017, Hương bị CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt quả tang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra xác định thời điểm bị bắt Hương không có chỗ ở cố định. Dù cháu A. đang còn nhỏ nhưng sau khi sinh Hương không nuôi dưỡng.

Theo nguyện vọng của Hương, nếu bị TAND quận Hoàn Kiếm bắt thi hành án thì không muốn đưa con vào trại cũng như không muốn gửi con đến Trung tâm bảo trợ xã hội. Hương đồng ý làm các thủ tục trao toàn quyền nuôi cháu A. cũng như các tư cách pháp lý cho chị V.K.C.

Các thủ tục pháp lý và xác lập những người liên quan như gia đình mẹ đẻ của Hương và gia đình T. đã được cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ. Từ những tài liệu trên, cơ quan điều tra đã quyết định bắt tạm giam Hương để xử lý theo quy định pháp luật .

Trước thông tin nhiều độc giả băn khoăn rằng, Hương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi vẫn bị áp dụng biện pháp tạm giam, trao đổi trên báo Dân trí, luật sư Trương Anh Tú - Trưởng Văn phòng luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội ) - cho rằng, cơ quan điều tra không cho Hương được tại ngoại trong trường hợp trên là phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, trong trường hợp bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng nếu tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử thì sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam.

“Pháp luật Nhà nước ta đã nhân đạo đối với người phạm tội là phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi với quy định về thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp ngăn chặn khác. Tuy nhiên, trường hợp các đối tượng phạm tội lợi dụng quy định này để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 đã có quy định dự phòng nói trên.” - luật sư Tú cho hay.

Sức khỏe bé trai có tiến triển tốt

Trước đó, theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 7/8, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin với báo chí tình hình sức khỏe bé trai 1 tuổi bị bạo hành đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Điển cho biết thời điểm bé trai được chuyển đến bệnh viện Việt Nam - Cu Ba có dấu hiệu co giật, tổn thương chân, tay, trán, máu tụ màng cứng. Khi vào viện bé lơ mơ, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Qua chụp chiếu, bác sĩ xác định xương, chân tay, lồng ngực bệnh nhi bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân xuất huyết não vùng đỉnh bên phải, bầm tím bộ phận sinh dục, chân tay.

"Ngay lập tức, bé được điều trị an thần, giảm đau, truyền dịch và theo dõi thần kinh. Nhận định có dấu hiệu bạo hành, bệnh viện đã báo công an vào cuộc", PGS.TS Điển nói.

Theo ông Điển, 2 ngày đầu nhập viện, bé 2 lần co giật toàn thân, tri giác lơ mơ, chức năng sống ở giới hạn bình thường, tổn thương da đã giảm.

Đến sáng 7/8, khi bác sĩ thăm khám, bệnh nhi mở mắt, không còn co giật, không còn nôn. "Với các tiên lượng gần thì tình trạng sống khá ổn định. Còn tiên lượng xa phụ thuộc vào đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa thần kinh", vị lãnh đạo Bệnh viện Nhi chia sẻ.

Ông Điển cho biết các chỉ số xét nghiệm chức năng của bé trai đã bình thường. Bệnh viện đang điều trị dự phòng co giật và giải thích tình trạng bệnh cho gia đình.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo thông tin trên báo Gia đình & Xã hội, ngày 5/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ bạo hành bé trai gần 1 tuổi. Hiện cháu bé này đang được Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc.

Theo thông tin cơ quan điều tra nắm được, cháu bé này được một người đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn chiều 3/8 theo giấy chuyển viện của Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba. Trong bút tích mà Bệnh viện Xanh Pôn còn lưu lại, người đưa cháu bé nhập viện khai tên là Nguyễn Trường Giang (ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội; hiện tạm trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình). Người này cũng khai trong hồ sơ bệnh án tên cháu bé là Nguyễn Đình Phong (ở số 6D bãi Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Lợi dụng khi bác sỹ đang tập trung sơ cứu cho cháu bé, người thanh niên này đã bỏ đi mất. Cơ quan điều tra phát hiện tất cả tên người và địa chỉ nói trên đều là giả.

Đến khoảng 5h sáng 4/8, công an phát hiện có 5 đối tượng vào Bệnh viện Nhi Trung ương dò hỏi tung tích cháu bé, trong đó một đối tượng có đặc điểm nhận dạng rất giống với người đã đưa cháu vào Bệnh viện Xanh Pôn. Ngay lập tức, tổ công tác đã mời tất cả về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận nhân thân, trong đó người trực tiếp đưa cháu bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khai tên là Nguyễn Thanh Hằng.

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-ly-lich-bat-hao-cua-nguoi-me-a198474.html