Vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong do bị cha dượng bạo hành: Chuỗi hành vi của nghi phạm rất tàn nhẫn

Theo luật sư, với hành vi giết người đối với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, nghi phạm có thể phải đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối tượng Nguyễn Minh Phụng tại CQCA. Ảnh: CQCA

CQ CSĐT CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "Giết người".

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, chị T.H.B.L (15 tuổi, ở TP Cần Thơ) và Nguyễn Minh Phụng quen biết và nảy sinh tình cảm. Khoảng đầu tháng 5/2023, Phụng đưa L về sống chung như vợ chồng tại nhà ở khu phố Long Nguyên (thị trấn Long Điền). Thời điểm này, L đang mang thai. Ngày 20/5, L sinh bé trai, tên thường gọi là Bo (chưa khai sinh).

CQ CSĐT CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, khoảng 11h ngày 15/8, chị L và Phụng xảy ra mâu thuẫn. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay đánh mạnh vào vùng trán đứa trẻ. Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu Bo lắc qua lắc lại. Thấy cháu bị ngất nên L và Phụng đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện cháu Bo đã tử vong trước đó.

Tiếp nhận tin báo về việc cháu bé tử vong bất thường, CA huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến nhà Phụng để điều tra, làm rõ và yêu cầu ngưng làm thủ tục mai táng. Phụng và L được đưa về trụ sở CA để lấy lời khai, làm rõ các thương tích trên cơ thể cháu bé. Qua khám nghiệm tử thi, cháu bé được xác định tử vong do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực.

Liên quan đến vụ án trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi giết hại cháu bé ba tháng tuổi là rất tàn nhẫn, mất tính người nên CQĐT khởi tố đối tượng này về tội giết người là có căn cứ, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Luật sư Nguyên cho biết thêm, hành vi phạm tội của Phụng đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người, đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế không những được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ mà còn được các Công ước quốc tế quyền trẻ em mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia ghi nhận, bảo vệ.

Nạn nhân chỉ là trẻ sơ sinh, cơ thể còn rất yếu ớt và rất dễ bị tổn thương, mọi tác động vật lý lên cơ thể đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyễn Minh Phụng là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết và nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm và có khả năng cao sẽ dẫn đến hậu quả cái chết cho cháu bé nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Do đó, hành vi trên của Phụng có đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo điều 123 BLHS. Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người thực hiện hành vi giết người dưới 16 tuổi sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Với một cháu bé mới ba tháng tuổi thì hộp sọ còn rất mỏng, mềm, chỉ cần không nhẹ nhàng là có thể gây tổn thương, chưa nói đến việc tác động vật lý vào đầu đứa trẻ mới ba tháng tuổi. Đối tượng hoàn toàn nhận thức được rằng hành vi đánh vào đầu cháu bé, bóp vào mặt lắc mạnh hộp sọ cháu bé là hành vi giết người, có thể tước đoạt tính mạng của cháu bé nhưng đối tượng này vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra. Trước đó, cháu bé đã nhập viện 2 lần do thương tích. Chuỗi hành vi của Phụng thể hiện sự tàn bạo, có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe tính mạng của người khác" - luật sư Nguyên nói.

Cũng theo luật sư Nguyên, CQĐT cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội. Làm rõ trách nhiệm của người mẹ cháu bé đối với vụ việc này. Khi đối tượng thực hiện hành vi sát hại cháu bé thì mẹ cháu bé có biết không, có hành vi ngăn cản hay không. Đồng thời làm rõ những lần thương tích trước đây là do ai gây ra.

Trường hợp có căn cứ cho thấy mẹ cháu bé cũng thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với đối tượng này thì cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm. Trường hợp mẹ cháu bé không có hành xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của cháu bé, cũng không chứng minh được có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ không bị đề cập xử lý.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vu-be-trai-3-thang-tuoi-tu-vong-do-bi-cha-duong-bao-hanh-chuoi-hanh-vi-cua-nghi-pham-rat-tan-nhan-349164.html