Vụ bé trai 3 tuổi tử vong tại trường khi chơi cầu trượt: Bác sĩ kể lại giây phút giành giật sự sống cho bệnh nhi nhưng bất thành

Trước vụ việc cháu bé 3 tuổi tử vong do mắc kẹt trong lúc đang chơi cầu trượt ở Trường mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội), hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào ngày 25/11, tại trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên, bé trai tên Đ.T. (học sinh lớp mẫu giáo 3 tuổi tại trường mầm non Phù Lỗ) đã chơi cầu trượt tại trường và bị tai nạn khi đầu kẹp vào lỗ hình tròn trên cầu trượt.

Trong lúc chơi cầu trượt, bé Đ.T. đã bị kẹp đầu vào lỗ hình trong trên cầu trượt. (Ảnh minh họa).

Trong lúc chơi cầu trượt, bé Đ.T. đã bị kẹp đầu vào lỗ hình trong trên cầu trượt. (Ảnh minh họa).

Khi cô giáo phát hiện vụ việc, nhà trường đã đưa cháu đến Bệnh viện Bắc Thăng Long và sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Theo các bác sĩ BV Bắc Thăng Long cho biết, khi tiếp nhận, bé đã ngừng tim. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, khoảng 10 phút, bệnh nhi đã có nhịp tim trở lại. Do tình trạng của bệnh nhi quá nặng, BV Bắc Thăng Long đã tiến hành chuyển bệnh nhi lên BV Nhi TƯ để cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) xác nhận, khoa có tiếp nhận bé Đ.T. nhập viện vào trưa ngày 25/11. Trước khi vào viện, bé T. được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng hôn mê sâu, không có đáp ứng với kích thích, đồng tử giãn, nhịp tim 140l/p; huyết áp 101/47, mặt có một số vết xuất huyết nhỏ, không phát hiện có xây xước ngoài da.

"Chúng tôi làm hết sức cứu chữa bệnh nhân nhưng do quá nặng nên không cứu được, gia đình đã xin về. Còn mọi thứ chúng tôi không thể kết luận thay cơ quan chức năng", lãnh đạo khoa Cấp cứu thông tin.

Theo người thân nạn nhân cho biết, do sự việc đau lòng và đang rất đau buồn nên hiện gia đình không muốn chia sẻ gì. Người thân cháu bé cũng cho biết, từ trước đến nay cháu T. hoàn toàn khỏe mạnh.

Trước vụ việc trên, một lãnh đạo UBND xã Phủ Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử người xuống hiện trường. Đồng thời đến thăm hỏi chia buồn động viên với gia đình suốt những ngày qua. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Trước sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ và cô giáo phải luôn để mắt tới các bé do các tai nạn thương tích thường hay xảy ra ở trẻ nhỏ. Khi xảy ra tai nạn thương tích, cần nhanh chóng sơ cứu cho trẻ.

Long Quyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-be-trai-3-tuoi-tu-vong-tai-truong-khi-choi-cau-truot-bac-si-ke-lai-giay-phut-gianh-giat-su-song-cho-benh-nhi-nhung-bat-thanh-2201928111131386.htm