Vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong ở Hưng Yên: VKSND phê chuẩn lệnh khởi tố bị can

VKSND huyện Kim Động (Hưng Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với chủ đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi.

VKSND huyện Kim Động (Hưng Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với chủ đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi.

Bà Lê Thị An - chủ nhân của đàn chó cắn chết cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên. Ảnh: CAND

Bà Lê Thị An - chủ nhân của đàn chó cắn chết cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên. Ảnh: CAND

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong ở Hưng Yên, ngày 10/5, báo Giao Thông dẫn thông tin từ VKSND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đối với bà Lê Thị An, chủ của đàn chó trên, về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính” theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động cũng đã tiến hành khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính".

Theo Bộ luật Hình sự 2015, người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 1-5 năm; hoặc phạm tội làm chết 2 người trở lên, bị phạt tù từ 5-12 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Lực lượng chức năng bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên để phục vụ điều tra. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, báo Chính Phủ đưa thông tin điều tra, chiều tối 3/4, cháu N.Đ.N (sinh năm 2012, quê quán ở xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đang chơi tại khu đất giãn dân gần nhà bà Lê Thị An (sinh năm 1962, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) thì bị đàn chó nhà bà An lao ra cắn.

Phát hiện ra sự việc, người dân liền nhanh chóng tới can thiệp, giải cứu cháu bé và đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ 1 giờ sau khi tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cháu N. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Rạng sáng 4/4, cháu N. được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức về quê An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh để an táng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã phối hợp với VVKSND huyện Kim Động và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời quản lý đàn chó tại cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đàn chó bà An nuôi có 9 con, mặc dù có chuồng nuôi nhốt nhưng hàng ngày bà vẫn thả ra ngoài để trông nhà.

Hiện Công an huyện Kim Động đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-be-trai-7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-o-hung-yen-vksnd-phe-chuan-lenh-khoi-to-bi-can-a274785.html