Vụ bé trai đuối nước dưới ruộng: Thi công vội để xóa hiện trường?

Để xóa dấu vết hiện trường, Công ty Thương mại - Xây dựng 379 (Công ty 379) đã vội vã cho máy móc đào các rãnh để thoát nước tại khu vực ruộng lúa bị ngập - nơi xảy ra vụ cháu bé đuối nước thương tâm.

Clip: Đơn vị thi công vội vã đào mương thoát nước trong đêm.

Sau khi bài viết về vụ bé trai 2 tuổi bị đuối nước dưới ruộng của báo điện tử Dân Việt được đăng tải ngày 25.6, người dân tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện đơn vị này cho máy móc xuống khu ruộng tiến hành xử lý hệ thống rãnh thoát nước trong đêm.

Bà con nhân dân bức xúc tập trung trước công trường.

Ông Dương Văn Hiền, ở xóm Trung 2, xã Điềm Thụy bức xúc cho biết, gia đình ông có thửa đất nông nghiệp, mặt tiền nằm tiếp giáp với mặt đường tỉnh lộ 266, diện tích 180m2, hàng năm gia đình vẫn canh tác một vụ màu và một vụ lúa. Tuy nhiên, gần một năm nay gia đình không thể trồng cấy vì bị ngậy úng do dự án của Công ty 379 gây nên. Đã nhiều lần ông cùng bà con trong thôn làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương cũng như lên Công ty 379 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Máy móc san ủi tại khu ruộng.

Trong khi chờ đợi phản hồi từ phía các cơ quan chức năng, sáng 26.6, khi con trai ông là anh Dương Văn Huấn đi làm về thì phát hiện thửa đất nói trên của gia đình bị kẻ gian đào bới. Qua tìm hiểu, gia đình biết được, tối 25 rạng sáng 26.6, Công ty 379 đã vụng trộm đào bới đất ruộng nhà ông để làm rãnh thoát nước đi qua. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã yêu cầu Công ty 379 san lấp lại mặt bằng, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Con mương thoát nước được đào xong trong đêm.

Chị Nguyễn Thị Luyến cũng ở xóm Trung 2, xã Điềm Thụy cho biết, gia đình chị có gần 10 phòng trọ cho công nhân thuê để ở, nhưng từ giờ toàn bộ số phòng trọ nói trên thường xuyên bị ngập úng, nước sinh hoạt bị ô nhiễm, vườn cây ăn quả bị chết, tường bao bị đổ mục do ngập nước.

“Rất nhiều lần gia đình làm đơn lên các cơ quan chính quyền địa phương nhưng đến giờ vẫn không thấy bất cứ một cơ quan chức năng nào đến giải quyết”, chị Luyến nói.

Khu ruộng trở thành hồ nước vì bị ngập úng.

Như báo Dân Việt đã đưa tin, sau khi tiến hành thi công san lấp mặt bằng dự án nhà ở xã hội tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Công ty 379 đã để xảy ra tình trạng ngập úng trên diện rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sản xuất của rất nhiều bà con nhân dân ở xóm Trạng và xóm Trung II của xã Điềm Thụy.

Tại hiện trường, phóng viên Dân Việt ghi lại một số hình ảnh Công ty 379 đang thi công vội vã mương thoát nước vào tối ngày 25 và sáng 26.6 vừa qua.

Sau 1 tuần đặt lịch làm việc với UBND huyện Phú về sự việc liên quan đến Công ty 379, đến ngày 26.6, trao đổi qua điện thoại ông Phùng Văn Xuyên, Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Bình cho biết, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện phối hợp với đơn vị liên quan để kiểm tra, khi có kết luận sẽ thông tin đến báo chí.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc.

Hà Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-be-trai-duoi-nuoc-duoi-ruong-thi-cong-voi-de-xoa-hien-truong-889652.html