Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

Chiều 27-8, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú P. Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong thời hạn 3 tháng.

Chiều 27-8, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú P. Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong thời hạn 3 tháng. Sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy. Trước đó, sáng 27-8, bà Nguyễn Bích Quy đã bị Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Nguyễn Bích Quy và luật sư Nguyễn Anh Sơn.

Bà Nguyễn Bích Quy và luật sư Nguyễn Anh Sơn.

Bị can Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh trong vụ bé trai tử vong trên xe buýt của Trường tiểu học Gateway vào ngày 6-8. Dựa trên kết quả điều tra ban đầu và lời khai của những người làm chứng, lái xe, bà Nguyễn Bích Quy, diễn biến sự việc, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y..., cơ quan tố tụng bước đầu xác định bị can Nguyễn Bích Quy có dấu hiệu phạm tội “Vô ý làm chết người” nên đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Bích Quy mới đi làm được 2 ngày, chưa ký hợp đồng với Cty TNHH vận tải Ngân Hà hay Trường tiểu học Gateway thì xảy ra sự việc bỏ quên bé Lê Hoàng L. (lớp 1 Trường tiểu học Gateway) trên xe trong suốt 9 tiếng trong ngày 6-8. Cháu L. đã bị tử vong. Kết quả giám định pháp y kết luận: cháu Lê Hoàng L. tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé L. tử vong do tác động ngoại lực. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục giám định gen từ chiếc áo của nạn nhân để làm rõ các vấn đề khác.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy Đinh Minh Tảo cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan khác như ADN, các thương tích hay thậm chí xét nghiệm cả mẫu thức ăn... Đồng thời, sau khi khởi tố bị can Nguyễn Bích Quy, cơ quan tố tụng sẽ xem xét trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến và những người liên quan. Trao đổi với báo chí, luật sư của bà Quy là ông Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và cộng sự - cho biết, tại buổi làm việc với Viện kiểm sát quận Cầu Giấy ngày 26-8, bà Quy vẫn nói rằng, mình không bỏ quên cháu L. trên xe đưa đón. Luật sư Sơn khẳng định tiếp tục đồng hành với thân chủ để bảo vệ quyền lợi của bà Quy.

Khoảng 6 giờ ngày 6-8, ông Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, nhân viên lái xe hợp đồng với Cty TNHH vận tải Ngân Hà), đưa đón học sinh Trường Tiểu học quốc tế Gateway điều khiển xe ô-tô nhãn hiệu Ford Transit từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón bà Nguyễn Bích Quy, rồi đi đón các cháu học sinh đến trường học. Xe ô-tô của ông Phiến đón 11 học sinh, trong đó có đón cháu Lê Hoàng L. Đến 7 giờ 25 phút cùng ngày, xe đưa các cháu tới trường, sau đó bà Quy đưa các cháu xuống xe rồi đóng cửa lại. Còn ông Phiến điều khiển xe về lại bãi giữ xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí Tuyên truyền, xuống xe, khóa cửa và gửi xe ô-tô tại đó.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phiến quay lại xe ô-tô để lái đến Trường Gateway đón học sinh ở cổng phụ. Khi đến, bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu L. vào Bệnh viện E để cấp cứu, nhưng sau đó các bác sĩ cho biết cháu đã tử vong.

T.X

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_211668_vu-be-trai-truong-gateway-tu-vong-bat-tam-giam-ba.aspx