Vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong viện: Khiển trách là chưa đủ

Đây là vụ việc xảy ra và đã để lại hậu quả nghiêm trọng, do đó, cần phải xem xét cả trách nhiệm hình sự.

Bộ Y tế vừa thực hiện họp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần trung ương I, nơi xảy ra vụ bệnh nhân mua bán ma túy, "bay lắc" trong bệnh viện. Tại cuộc họp, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đề xuất nhận mức kỷ luật là khiển trách, với lý do đã phân cấp quản lý nhưng khoa điều trị đã để xảy ra vụ bệnh nhân tổ chức "bay lắc" trong phòng điều trị.

Đối tượng cầm đầu và số ma túy lên đến 6 kg thu giữ tại hiện trường. Ảnh: VNN

Đối tượng cầm đầu và số ma túy lên đến 6 kg thu giữ tại hiện trường. Ảnh: VNN

Tại buổi họp kiểm điểm, lãnh đạo bệnh viện đã đọc bản kiểm điểm, các vụ, cục và lãnh đạo Bộ Y tế có ý kiến, chuẩn bị để hội đồng kỷ luật của Bộ Y tế họp, quyết định hình thức xử lý kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện tâm thần Trung ương I vào tuần sau.

Sau cuộc họp, Bộ Y tế đã yêu cầu tiếp tục có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Vương Văn Tịnh thêm 15 ngày nữa.

Trước thông tin trên, GS.TS Phạm Gia Khải- Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho rằng, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, cần xem xét kỹ lưỡng.

GS.TS Phạm Gia Khải nói rõ, phải xem xét vụ việc ở cả hai góc độ, góc độ quản lý và góc độ pháp luật. Theo đó, ở góc độ pháp luật, cơ quan công an phải làm rõ mức độ sai phạm, cũng như hậu quả để lại, sai tới đâu sẽ phải xử lý tới đó.

Còn về mặt quản lý, là một giám đốc bệnh viện, việc trước tiên là phải chịu trách nhiệm với vai trò người lãnh đạo đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý chung. Nếu nói là không biết vụ việc là không thuyết phục.

Tương tự, bà Lê Thu Ba - nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là vụ việc chưa từng có trong tiền lệ. Theo bà Ba, vụ việc cần được xem xét ở hai phương diện, trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm trước pháp luật.

Bà phân tích, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tự đề xuất nhận mức kỷ luật khiển trách, với lý do đã phân cấp quản lý nhưng khoa điều trị đã để xảy ra vụ bệnh nhân tổ chức "bay lắc" trong phòng điều trị là chưa đúng với chức năng quản lý của mình.

Theo bà Ba, Giám đốc bệnh viện là người đứng đầu cả một bệnh viện, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chung của toàn bệnh viện do đó phải nắm rõ mọi hoạt động của bệnh viện mình.

"Một nhóm bệnh nhân lập phòng "bay lắc", mua bán ma túy ngay tại phòng điều trị, thậm chí cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và đưa cả gái dịch vụ đến trong một thời gian dài mà lại nói không biết, vậy bệnh viện đang quản lý cái gì?

Việc này cần phải được làm rõ, là do không biết hay cố tình không biết? Có hay không tiêu cực, bắt tay, làm ngơ cho bệnh nhân làm việc trái pháp luật ngay trong bệnh viện?", bà Ba nhấn mạnh.

Bà Lê Thu Ba cho rằng, vụ việc rất nghiêm trọng không thể tự nhận kỷ luật khiển trách là xong, cơ quan công an điều tra phải điều tra, làm rõ và xử lý thật nghiêm.

Về mặt quản lý, bà Ba cho biết, cần xem xét năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I nói chung, không riêng gì cá nhân giám đốc bệnh viện.

"Một vụ việc như vậy xảy ra trong bệnh viện, cứ cho giám đốc không biết vậy còn các phó giám đốc, các phòng ban chuyên môn cũng không ai biết gì hay sao?

Đây là vụ việc xảy ra và đã để lại hậu quả nghiêm trọng, do đó, cần phải xem xét vụ việc ở góc độ: "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"", bà Ba nói.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 1/4, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn sau khi Công an TP.Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán và sử dụng ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng cử đoàn công tác bao gồm lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm: Bác sĩ Đỗ Thị Lưu- Trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Thêm- Điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho Nguyễn Xuân Quý – người cầm đầu đường dây mua bán ma túy.

Thái Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-benh-nhan-bay-lac-trong-vien-khien-trach-la-chua-du-3430790/