Vụ bệnh nhân hành hung nữ điều dưỡng: Nạn nhân mang thai suýt bị cưỡng bức

Nam thanh niên 31 tuổi bỗng dưng đốt phòng bệnh rồi tấn công nữ điều dưỡng đang mang thai, thậm chí đối tượng còn xé rách áo hòng cưỡng bức nạn nhân.

Ngày 26/12, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Hội (31 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) để điều tra hành vi đốt giường bệnh viện, khống chế, đánh một nữ điều dưỡng của bệnh viện này.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Nguyễn Văn Hội điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập. Tại đây, Hội đã có hành vi châm lửa đốt cháy các vật dụng trong phòng điều trị.

Một nữ điều dưỡng phát hiện vụ việc nên tới can ngăn nhưng bị Hội khống chế, đánh. Tiếp tục, nam thanh niên này đập vỡ kính của phòng cấp cứu tại BV rồi tấn công, đe dọa một số bệnh nhân khác.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, trong lúc khống chế, Hội đã xé quần áo và có ý định hiếp dâm nữ điều dưỡng.

Ngay lập tức, cán bộ bệnh viện trình báo công an địa địa phương cùng cảnh sát PCCC. Khi cảnh sát có mặt, Hội vẫn đang khống chế, xé rách quần áo nữ điều dưỡng.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Nghệ An đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế.

Điều đáng nói, nữ điều dưỡng đang có thai 3 tháng bị chấn thương vùng đầu vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. "Đây là lần đầu tiên một vụ việc hi hữu như vậy xảy ra tại bệnh viện. Việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân Hội đều đúng quy trình chuyên môn. Chúng tôi chưa hiểu vì sao bệnh nhân lại có hành động như vậy", ông Dương nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Diệu Tâm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-benh-nhan-hanh-hung-nu-dieu-duong-nan-nhan-mang-thai-suyt-bi-cuong-buc-81374-9.html