Vụ bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ: Lời khai của nghi phạm 16 tuổi

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ, tại cơ quan công an nghi phạm 16 tuổi đã khai nhận hành vi của mình.

Báo Vietnamnet đưa tin, nghi phạm vụ đâm chết người vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ được xác định là Lê Văn Hoài (SN 2003, trú phường Đông Thanh, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lê Văn Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Lê Văn Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan công an, Hoài khai vào khoảng 11h30 ngày 4/4, có điều khiển xe đạp điện chở theo bạn gái đi trên đường Hùng Vương. Khi đến ngã tư Hùng Vương- Nguyễn Huệ (thuộc phường 1), Lê Văn Hoài đã vượt đèn đỏ.

Cũng thời điểm, anh Mai Xuân Lan (33 tuổi, trú phường 2, TP.Đông Hà) đi từ hướng đường Nguyễn Huệ ra đường Hùng Vương lúc đèn tín hiệu đang màu xanh nên suýt xảy ra va chạm. Bức xúc anh Lan nói "mi (mày- PV) đi chi lạ rứa" thì bị Hoài văng tục. Tiếp đó, anh Lan ép xe của Hoài lại để nói chuyện và 2 bên xảy ra cãi vã. Anh Lan dùng mũ bảo hiểm và tay tấn công Hoài.

Theo báo Dân Việt, Hoài khai khi bị anh Lan tấn công đã rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Bước đầu Hoài khai mua cây dao bấm ở trên mạng vào vài ngày trước đó và mang nó trong người. Khi xảy ra vụ việc, bạn gái của Hoài là N.T.X.H. đã can ngăn nhưng không được.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Người lao động

Liên quan đến vụ việc, báo Người Lao động đưa tin, ngày 5/4, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an TP. Đông Hà cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoài và đang tiến hành xác định tội danh.

Thượng tá Nam khẳng định sẽ xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng người đúng tội. Người nhà nạn nhân cho hay họ rất đau lòng trước cái chết của anh Lan và hết sức bất bình trước hành vi côn đồ của Lê Văn Hoài.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật để làm gương cho người khác"- một người thân nạn nhân nói.

Được biết, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, anh Lan đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-bi-dam-chet-vi-nhac-nho-vuot-den-do-loi-khai-cua-nghi-pham-16-tuoi-a269803.html