Vụ bị đâm tử vong ở bến xe: Do mâu thuẫn trong khi đón khách

Trong lúc đuổi đánh đối thủ và bị vấp ngã nên bị đối thủ quay lại đâm tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào sáng 26-1 tại Bến xe phía Nam TP Huế (Thừa Thiên -Huế), thông tin ban đầu cho biết cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành tạm giữ nghi phạm Đặng Văn Quyến (24 tuổi; quê ở Đắk Lắk) hiện trú tại phường Phú Bài, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế là phụ xe khách Ngọc Thông để điều tra làm rõ sự việc.

Nơi xảy ra vụ án

Nơi xảy ra vụ án

Theo thông tin, vào sáng cùng ngày, Quyến đang ngồi ăn sáng tại quán bà Mỹ phía trong Bến xe phía Nam TP Huế thì Lê Viết Tín (33 tuổi; trú đường Hoàng Thị Loan, phường An Tây, TP Huế) cũng là phụ xe khách Ngọc Thông cầm 1 con dao dài khoảng 30cm xông đến đòi đâm Quyến. Quyến bỏ chạy ra trước quán ăn nhưng vẫn bị Tín đuổi theo và bị vấp ngã sấp xuống nền sân trước sân trước quán.

Quyến thấy Tín đã ngã liền quay lại nhặt lấy một tút vít dài 35cm và đâm 2 nhát vào vùng lưng của Tín rồi bỏ chạy, Tín vùng dậy đuổi theo Quyến khoảng 5m thì ngã. Phát hiện sự việc, một số người dân liền đưa Tín đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng Tín đã tử vong trên đường trước lúc đến bệnh viện.

Nơi xảy ra vụ án

Riêng Quyến khi bỏ chạy đã bỏ hung khí lại hiện trường và bỏ trốn đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày Quyến đã đến Công an phường An Đông (TP Huế) đầu thú.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Quyến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và nguyên nhân xảy ra sự việc là do trước đó khoảng 5-6 ngày giữa Quyến và Tín đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách đặt chỗ đi xe. Giữa họ đã xảy ra cãi vả, xô xát nhưng chưa xảy ra hậu quả gì. Tiếp đó, Tín còn nhắn tin cho vợ Quyến đe dọa đốt nhà và sáng 26-1, khi thấy Quyến đang ngồi ăn sáng trong bến xe phía nam thì Tín cầm dao đến và sự việc xảy ra như trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Viết Tín xác định nạn nhân bị đâm 2 nhát vùng lưng, trong đó có 1 nhác làm thủng động mạch chủ của tim gây chảy máu cấp dẫn đến chết.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-bi-dam-tu-vong-o-ben-xe-do-mau-thuan-trong-khi-don-khach-20190126164154581.htm