Vụ bị đồng nghiệp tố hiếp dâm ở Quảng Trị: Buộc thôi việc ông Nguyễn Bình Triệu

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng kỷ luật về việc kỷ luật ông Nguyễn Bình Triệu vì liên quan đến những tố cáo của đồng nghiệp về việc ông này có hành vi hiếp dâm, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Triệu.

Liên quan đến vụ nữ chuyên viên N.T.L.A (công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) tố cáo nam đồng nghiệp Nguyễn Bình Triệu có hành vi cưỡng bức tại nơi làm việc khiến chị bị rách môi, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã có quyết định kỷ luật đối với ông Triệu.

Chị L.A đã gửi lời cảm ơn tới những người, cơ quan đã đồng hành cùng chị trong vụ việc này.

Chị L.A đã gửi lời cảm ơn tới những người, cơ quan đã đồng hành cùng chị trong vụ việc này.

Theo quyết định số 1416/QĐ – UBND do bà Nguyễn Triều Thương – Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ký, ông Nguyễn Bình Triệu đã phải nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Trong quyết định này cũng đề cập đến việc ông Triệu có hành vi trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ, công chức, gây bức xúc, phẫn nộ, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên…

Hành vi của ông Triệu đã vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật liên quan đến công chức về văn hóa giao tiếp nơi công sở, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, quy chế văn hóa công sở.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, nơi xảy ra sự việc

Trước khi Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ra quyết định này, chiều 14/8, Hội đồng kỷ luật của huyện họp do ông Phan Quang Giải – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong làm chủ tịch Hội đồng đã họp, xét và đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bình Triệu. 100% thành viên Hội đồng đồng ý đưa ra mức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Triệu.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong đã ra quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Bình Triệu.

Liên quan đến quyết định kỷ luật của UBND huyện Triệu Phong đối với ông Triệu, chúng tôi đã liên hệ với nữ chuyên viên L.T.L.A. Qua điện thoại, chị L.A cho biết, chị đồng thuận với những quyết định nghiêm khắc, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện Triệu Phong đối với hành vi mà ông Triệu gây ra cho chị.

Nữ chuyên viên này cũng cho biết, qua vụ việc này chị cảm ơn các cơ quan, tổ chức đã cảm thông, chia sẻ và hỗ trợ chị đấu tranh bảo vệ lẽ phải, đặc biệt là Hội LHPN các cấp đã luôn đồng hành, chia sẻ và lên tiếng bảo vệ chị.

Tóm tắt vụ việc:

Khoảng 10h20 sáng 21/6/2018, Nguyễn Bình Tr. đã vào phòng làm việc của chị N.T.L.A ở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong (Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong). Lợi dụng có mỗi mình chị L.A ở phòng, ông Tr. đã lao vào ôm, hôn và sờ soạng lên người chị A. Sự việc khiến chị A bị rách môi, sang chấn tâm lý.

Sau đó, chị A. đang làm đơn tố cáo bị ông Tr. hiếp dâm. Công an đã vào cuộc điều tra, đến ngày 19/7 thì có kết luận. Kết luận nêu rõ, chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hiếp dâm và xử phạt ông Tr. 200 ngàn đồng. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xử lý kỷ luật đối với chuyên viên này. Ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Tr. Chiều 14/8, Hội đồng kỷ luật UBND huyện đã thống nhất đề xuất kỷ luật buộc thôi việc đối với chuyên viên này.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-bi-dong-nghiep-to-hiep-dam-o-quang-tri-buoc-thoi-viec-ong-nguyen-binh-trieu-post47198.html