Vụ bị gãy xương bả vai, dính phạt: Phân trần tự ngã

Trong vụ người đàn ông nhập viện vì gãy xương bả vai, nói bị đánh và bị phạt, người bị tố đánh lên tiếng phủ nhận.

Ông Trần Quang Hòa (62 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) được cho là người bị đánh gãy xương bả vai còn “dính” xử phạt vi phạm hành chính do Công an huyện Tam Nông, Phú Thọ thụ lý giải quyết.

Mới đây, ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành kiểm tra vụ việc.

Được biết, ông Hòa vừa có đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ để trình bày việc ông bị một nhóm người dùng hung khí đánh gãy xương bả vai trái, phải nhập viện điều trị dài ngày nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tam Nông lại giải quyết không thỏa đáng.

Đặc biệt ông Trần Quang Hòa bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 150.000 đồng về tội “Gây cản trở giao thông”.

Chiều 30/10, trao đổi với PV, ông Hòa nói: "Hiện tay trái của tôi không còn được như ban đầu, mất đi khoảng 5-6 phần. Thương tích trên người tôi là do anh Lê Văn Tú (nhà xe Tú Béo, 45 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) gây ra.

Sự việc tôi bị đánh tất cả xe ôm ở đó đều biết. Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi. Thực ra trước nay tôi nhường nhiều lần, có lần người khác ném kính vào xe họ nhưng họ lại thuê người đánh tôi nhưng tôi cho qua. Giờ tôi bị đánh thế nhưng khi làm đơn công an họ lại hủy đơn của tôi. Sau khi tôi viết đơn lại, họ mới cho tôi đi giám định.

Thậm chí khi đứa con nhà tôi ra chặn xe của anh Tú không cho xe đi để vào xã làm việc, vợ Tú giằng có khiến con tôi bức xúc có đạp một cái. Tuy nhiên, tôi và con tôi lại bị phạt hành chính về tội "Gây cản trở giao thông"".

Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kiểm tra lại vụ việc ông Hòa bị một nhóm người đánh gãy xương bả vai nhưng sau đó lại bị xử phạt hành chính (Ảnh DT)

Ông Hòa chia sẻ tiếp: " Sau vụ việc Tú Béo không thăm non xin lỗi. Phía công an bảo không có chứng cứ rồi động viên hai bên hòa giải".

Cùng ngày trao đổi với PV, anh Lê Văn Tú người bị tố đánh ông Hòa gãy xương bả vai trái cho biết, thông tin ông Hòa chia sẻ hoàn toàn không đúng sự thật.

Anh Tú kể: "Hôm đó (1/5), ông Hòa cùng con và một số người chặn xe định đánh tôi rồi chửi bới xông lên đạp cửa xe. Sự việc xảy ra có nhiều người trên xe làm chứng và công an huyện Tam Nông cũng vào cuộc. Trong tình hình đó, tôi không dám đánh ông Hòa vì tôi chỉ có mỗi một mình.

Nhóm ông Hòa có khoảng 6-7 người. Họ vác đá rồi dùng gậy đạp tôi, túm cổ áo tôi để lôi xuống xe đánh nhưng rồi ngã va vào đâu tôi biết sao được. Khi đó, tôi phải gọi Hợp tác xã Hồng Hà, công an xã và công an huyện Tam Nông đến mới giải quyết được. Thậm chí, khi lãnh đạo công an huyện đến còn gần bị nhóm người trên đánh, sau đó vị cán bộ phải giơ thẻ ngành nên họ mới dừng.

Thậm chí, nhóm ông Hòa còn bố trí người chặn xe tôi từ trước. Anh con rể ông Hòa theo xe tôi từ lò bánh mì cố thủ trước định đánh. Từ trước đến này chúng tôi bình thường làm ăn có va chạm gì đâu. Cũng có thể mâu thuẫn là do khi chạy xe khách có xe đi trước đi sau".

Theo anh Tú, ông Hòa thường xuyên chửi bới anh, thậm chí đánh nhau với nhiều người ở bến xe.

"Bản thân tôi là người bị hại. Hiện chúng tôi đã nhờ tới pháp luật can thiệp. Tôi cũng rất muốn hòa giải nhưng ông Hòa lại kiện lên công an. Ông ấy là người gây nên vụ việc nên ông ấy bị phạt.

Nếu như hôm đó tôi gầy gò ốm yếu bị nhóm người trên lôi xuống thì có khi tôi bị họ đánh chết rồi. Hiện chiếc áo của tôi bị kéo rách vẫn đang được để trên công an huyện Tam Nông làm bằng chứng. Vậy nên vụ việc này chúng tôi mong pháp luật vào cuộc điều tra cho rõ ràng" -Anh Tú chia sẻ.

Theo nội dung đơn ông Hòa gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Hòa có xảy ra xích mích với một nhóm người thuộc nhà xe Tú Béo. Trước khi bị bất tỉnh, ông Hòa cho rằng, nhà xe Tú Béo cùng một số thanh niên là phụ xe đi cùng đã dùng hung khí đánh ông.

Sau đó, ông Hòa phải nhập viện điều trị ở tình trạng bị chấn thương gãy xương bả vai trái, đa chấn thương phần mềm phải tiến hành phẫu thuật, bó bột nhiều vị trí.

Từ đó, ông Hòa đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông và cho rằng, thương tích trên người ông Hòa do anh Lê Văn Tú (45 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) gây ra.

Tuy nhiên, trả lời trước đơn thư tố giác tội phạm của ông Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông cho biết không đủ căn cứ xác định ngày 1/5/2018 anh Lê Văn Tú có hành vi dùng hung khí đánh gây thương tích cho ông. Vì vậy không có sự việc phạm tội xảy ra.

Cùng trong ngày hôm đó, ông Trần Quang Hòa bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 150.000 đồng về tội “Gây cản trở giao thông”.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-bi-gay-xuong-ba-vai-dinh-phat-phan-tran-tu-nga-3368274/