Vụ bố bé gái tố con bị xâm hại tình dục có kết quả pháp y ra sao?

Theo kết quả giám định pháp y, cháu bé không rách màng trinh, không bị ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục.

Ngày 13/8, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã có kết quả giám định pháp y vụ bố bé gái N.B.Th. (6 tuổi, trú TP Vinh) tố con gái bị xâm hại tình dục. Theo đó, bé không bị rách màng trinh, không bị ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục.

“Đây là một vụ việc nhạy cảm. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an TP Vinh họp bàn cụ thể và có kết luận rõ ràng gửi công luận”, thiếu tướng Cầu cho hay.

Đơn thuốc được cho là của con gái anh Trung khi cháu được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám. N.A.

Đơn thuốc được cho là của con gái anh Trung khi cháu được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám. N.A.

Lý giải về vụ việc xảy ra nhưng Công an Nghệ An chưa vào cuộc ráo riết, giải quyết dứt điểm, ông Cầu cho rằng: “Theo luật xác minh tin báo tố giác tội phạm là chưa quá thời hạn. Chúng tôi làm điều tra phải kỹ càng, đầy đủ thông tin sẽ sớm công bố vụ việc.

Việc cháu bé không bị rách màng trinh và bị một nốt đỏ, không xây xước gần mông. Thời hạn điều tra vẫn đang còn, nếu vụ việc phức tạp thì gia hạn thời gian điều tra, sau đó có khởi tố hay không khởi tố vụ án".

Trước đó, anh N.T.T. (26 tuổi, bố bé B.Th) gửi đơn tố cáo về việc con gái anh bị xâm hại tình dục.

Trong đơn ghi, tối 19/6, anh có việc bận nên gửi cháu Th. cho người phụ nữ có tên là T.A. (21 tuổi, quê Hậu Giang) lúc này đang ở khách sạn Mường Thanh Thanh Niên ở TP Vinh.

Đến 23h cùng ngày, anh T. quay về khách sạn thì thấy mắt con gái sưng húp. Lúc này, cháu bé không nói gì, còn T.A. giải thích do bé gái khóc đòi bố.

Sáng hôm sau, con gái anh T. kêu đau vùng kín, tinh thần hoảng loạn. Cháu bé sau đó nói rằng bị chị T.A. và đôi nam nữ khác xâm hại tình dục tại khách sạn.

Ngày 28/6, anh T. đưa con đến cơ quan công an trình báo. Kết quả giám định cho thấy vùng sinh dục, hậu môn của bé gái bị phù nề.

Công an TP Vinh sau đó đã mời chị T.A. đến làm việc. Người phụ nữ này phủ nhận nội dung tố cáo của anh T. và sau đó đã ra về.

Liên quan vụ việc này, Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã có phiếu chuyển đơn đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đề nghị sớm điều tra, làm rõ.

N. An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-bo-be-gai-to-con-bi-xam-hai-tinh-duc-co-ket-qua-phap-y-ra-sao-post978092.html