Vụ bố chém con gái: Nghi phạm từng bắt con nhịn ăn, đánh vợ vào nửa đêm

Tại CQĐT, Quỳnh tỏ ra hối hận trước hành vi dùng dao chém chính con gái ruột của mình khiến cháu phải nhập viện.

Ngày 4/4, thông tin từ Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Quỳnh (45 tuổi), trú tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc trên chính là con gái ruột của đối tượng tên là Linh (14 tuổi). Bé gái đã phải nhập viện cấp cứu sau cú vung dao tàn ác của người cha.

Sau khi gây ra vụ án, đối tượng Quỳnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng tỏ ra hối hận về những hành vi của mình đã gây ra cho con gái.

Sáng 4/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga cho biết, ở địa phương Quỳnh không có nghề nghiệp ổn định, thi thoảng đi làm phụ hồ. Chuyện gia đình giữa Quỳnh và vợ là chị Hoa (mẹ cháu Linh) thường xuyên xảy ra cãi vã, to tiếng.

Sau khi ly hôn, 2 vợ chồng Quỳnh không phân chia tài sản, cháu Linh ở với mẹ, con trai tên Luân ở với cha nhưng đều cùng dưới một mái nhà. Bản thân chị Hoa phải xuống Hà Nội để tìm việc làm nên để lại con gái ở nhà với người cha.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

“Tết vừa rồi, Quỳnh bắt con gái nhịn ăn rồi còn đánh cháu bị thương ở vùng chân. Tiếp nhận vụ việc nên phía chính quyền địa phương đã xử phạt hành chính với anh ta về hành vi ngược đãi con cái”, lãnh đạo này nói.

Vị này còn thông tin thêm, có hôm khoảng 1 - 2h sáng chị Hoa còn báo công an vì bị chồng đánh, nhưng sau đó suy nghĩ lại rồi rút đơn. Công an xã từng xử phạt Quỳnh về hành vi đánh vợ.

Như đã đưa tin, chiều 28/3, sau khi Quỳnh uống rượu từ hàng xóm về nhà thì nhìn thấy con gái và con trai tên Luân (SN 2009) đang xem tivi. Lúc này, Quỳnh bảo 2 chị em đi nấu cơm nhưng 2 cháu vẫn mải "ôm" điện thoại.

Bực tức trong người, lại sẵn hơi men, Quỳnh liền xuống bếp lấy 1 con dao dài khoảng 40cm rồi chạy lên nhà. Thấy cháu Linh vẫn đang chơi điện thoại ở trên giường, Quỳnh liền túm tóc và kéo, đồng thời vung dao chém vào cổ con gái. Tuy nhiên, cháu Linh đã đưa tay lên đỡ nên tránh được.

Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh vấn tiếp tục chém vào gáy và lưng con gái khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quỳnh dùng dao định tự sát nhưng được cháu Luân kịp thời can ngăn. Sau đó, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cháu Linh được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Tối cùng ngày, đối tượng Quỳnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-bo-chem-con-gai-nghi-pham-tung-bat-con-nhin-an-danh-vo-vao-nua-dem-232304.htm