Vụ buôn bán vũ khí trái phép ở Hải Phòng: Thiếu tiền, rủ thợ hàn sản xuất súng

Căn nhà cấp 4, xây trên đất nông nghiệp tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng là 'công xưởng' sản xuất súng quân dụng trái phép của Trần Quốc Tân và Phạm Văn Hữu.

Vụ buôn bán vũ khí trái phép ở Hải Phòng: Thiếu tiền, rủ thợ hàn sản xuất súng

Sáng 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang hai người chế tạo, buôn bán trái phép súng quân dụng.

Người bị bắt là Trần Quốc Tân (SN1980, trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng). Tân có hành vi tàng trữ, bán trái phép vũ khí (các loại súng K54, K59, shotgun, các loại súng có sức sát thương tương tự...) cho người ở Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, Tân còn có biểu hiện chế tạo trái phép các loại súng dạng súng quân dụng.

Tại cơ quan công an, Trần Quốc Tân khai, do cần tiền đã lên mạng tìm hiểu cách chế tạo súng quân dụng. Sau khi nghiên cứu cách làm, biết Phạm Văn Hữu (SN 1981, trú tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương) có máy hàn và có nghề hàn nên Tân đã rủ Hữu cùng tham gia. Tân thỏa thuận sẽ chia lợi nhuận từ 1 - 2 triệu cho Hữu khi bán được súng, Hữu đồng ý.

Sau đó, Tân đến khu vực ngã tư Phúc Tăng và chợ Tôn Đản (Hải Phòng) tìm mua máy mài, máy cắt, inox, lò xo, ê tô, mũi khoan... Đây là những nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ phục vụ hoạt động chế tạo súng và mang đến nhà Hữu tại xã An Đồng để cùng Hữu gia công, chế tạo súng.

Tân vẽ mô hình súng ra giấy. Dùng miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi. Tân lắp ráp các vật liệu phôi đủ thành phần cấu tạo khẩu súng. Lúc này Hữu hàn phôi, ráp các chi tiết lại thành khẩu súng. Sau khi chế tạo súng hoàn thành, Tân dùng giấy ráp đánh bóng khẩu súng và cất giấu tại nhà của Hữu.

Đến 17/7, Tân mang 2 khẩu súng chế tạo được đi bán. Khi đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa phận thôn Trang Quan (xã An Đồng) thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang. Lúc này Tân đang ôm một bao dứa, bên trong có để 2 khẩu súng (dạng K59) và một vỏ bao thuốc lá Thăng Long bên trong có 2 viên đạn. Căn cứ lời khai của Tân và tài liệu thu thập được, lực lượng chuyên án bắt giữ Phạm Văn Hữu.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, phóng viên tìm đến ngõ 236 Trang Quan để "mục sở thị" khu vực sản xuất súng. Bà Nguyễn Thị Dịu, Trưởng thôn Trang Quan, xã An Đồng cho hay, khu vực nhà Phạm Văn Hữu ở là đất lấn chiếm đất nông nghiệp. Trước khi xảy ra vụ việc, bản thân bà Dịu và nhiều hàng xóm xung quanh không hay biết Hữu làm nghề gì. Việc Hữu tự chế tạo súng mọi người đều không nắm được thông tin.

Chị Hoàng Thị N (hàng xóm nhà Hữu) cho hay, mặc dù cùng ngõ nhưng việc nhà ai người ấy làm. Hàng xóm không hay sang nhà nhau chơi và không biết việc Hữu chế tạo súng.

Trao đổi xung quanh sự việc trên, anh Trần Quang Việt, một thợ cơ khí lâu năm trên địa bàn huyện An Dương cho rằng, bản thân anh chưa từng tìm hiểu và làm loại vũ khí nào dạng súng quân dụng nên không nắm được kỹ thuật làm. Tuy nhiên, với một thợ cơ khí lành nghề thì việc chế tác các bộ bận như vỏ súng, kim hỏa, cò… giống như bộ phận của một khẩu súng thì không quá khó. Tuy nhiên, để làm được những bộ phận của một khẩu súng, ngoài việc có nghề cơ khí cần có bản vẽ kỹ thuật và các thiết bị máy móc đi kèm.

Nhận định về hành vi chế tạo súng quân dụng nói trên, một cán bộ công an huyện An Dương cho rằng, hiện nay trên một số trang mạng trôi nổi có hướng dẫn cách làm các loại súng, dựa vào đó các đối tượng tìm hiểu và học cách làm. Tuy nhiên, việc chế tạo, buôn bán súng quân dụng là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nghiêm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-buon-ban-vu-khi-trai-phep-o-hai-phong-thieu-tien-ru-tho-han-san-xuat-sung-1595570912100.html