Vụ cả bản 'bắt vạ' ô tô: Tài xế lên tiếng về thông tin 'tự nguyện hỗ trợ'

Nhà chức trách khẳng định hai tài xế bị bắt vạ đã tự nguyện hỗ trợ 200 triệu sau tai nạn ở Lào Cai. Tuy nhiên, mới đây tài xế đã lên tiếng về thông tin này.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: KTĐT

Hiện trường vụ việc. Ảnh: KTĐT

Liên quan đến sự việc dân bản bắt vạ 400 triệu đồng sau tai nạn ở Lào Cai, mới đây cơ quan chức năng cho biết, 2 tài xế ô tô tự nguyện hỗ trợ 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân là thỏa thuận dân sự, không bị ép buộc. Tuy nhiên, người trong cuộc lại thông tin hoàn toàn khác.

Theo đó, sáng ngày 22/3, trao đổi trên báo giao thông anh Nguyễn Trọng Nghĩa (30 tuổi, trú tại TP. Lào Cai) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông vào lúc 12h ngày 1/3, anh lập tức bị người dân vây quanh, không cho đi, đòi bồi thường 400 triệu đồng. Sau 6 tiếng rưỡi xảy ra tai nạn, người phiên dịch mới truyền đạt ý kiến gia đình nạn nhân người H' Mông hạ số tiền yêu cầu bồi thường từ 400 triệu đồng xuống 200 triệu đồng.

Thời điểm này, cơ quan chức năng gồm công an và chính quyền xã cũng có mặt tại hiện trường nhưng không ai nói gì. Trong tình huống người dân bản bắt vạ kéo dài nhiều giờ đồng hồ gây ách tắc giao thông. Để giải quyết tình thế trước mắt cũng như hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra hiện trường, tài xế xe Sao Việt và anh Nghĩa đã chia nhau mỗi người đưa 100 triệu đồng (tổng 200 triệu đồng) đưa cho gia đình nạn nhân.

Được biết, quá trình đưa tiền được thực hiện trong nhà dân bên đường cạnh hiện trường vụ tai nạn. Lúc này, có sự chứng kiến của công an huyện và chính quyền địa phương và có viết giấy biên nhận. Khi được hỏi, anh có nhớ bản tường trình anh viết ghi hỗ trợ hay tự nguyện gì không? Anh Nghĩa cho hay tự nguyện thì chắc chắn anh không viết nhưng anh cũng không nhớ rõ câu chữ lúc đó mình viết như nào vì cũng không được chụp lại.

"Số tiền 100 triệu đồng không nhỏ, đó là tiền làm cả 1 năm trời của tôi. Gia đình tôi nhận được tin lúc đó đã phải gom tiền mang tới. Tâm lý tôi lúc đó bị áp lực, giá như cơ quan chức năng ở đó động viên, trấn an tôi không cần phải đưa tiền thì chắc tôi sẽ yên tâm và không cần làm điều đó", anh Nghĩa ngậm ngùi chia sẻ.

Tại một diễn biến khác của vụ việc, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho hay, Công an huyện Sapa xác định nguyên nhân vụ tai nạn thuộc về lỗi của nạn nhân là Hạng A Câu (15 tuổi, trú tại xã Sa Pả, huyện Sapa, Lào Cai). Theo đó, Hạng A Câu đã đi lấn làn đường và lái xe khi chưa đủ tuổi.

Bên cạnh đó, theo kết quả khám nghiệm hiện trường, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (lái xe ô tô BKS 24A - 029.19) và Nguyễn Đức Phương (lái xe ô tô BKS 29B - 613.99) có đầy đủ giấy tờ, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Hạng A Câu.

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h15', ngày 1/3, tại Km108 + 600, Quốc lộ 4D, thuộc thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, khi Hạng A Câu điều khiển xe máy biển kiểm soát 24B2 - 150.50 lưu thông theo hướng Lào Cai - Sa Pa và đâm trực diện vào ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 24A – 029.19 do anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1989, trú thành phố Lào Cai) điều khiển chạy hướng Sa Pa – Lào Cai.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị văng ra và va vào xe chở khách biển kiểm soát 29B – 613.99, lưu thông hướng Lào Cai – Sa Pa (cùng chiều với xe máy) khiến Hạng A Câu tử vong tại chỗ, cả xe máy và xe ô tô biển kiểm soát 24A – 029.19 đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân và người dân địa phương đã kéo ra hiện trường đòi tài xế ôtô 24A – 029.19 phải bồi thường 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng vào để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 4D nhiều giờ. Trước yêu cầu của gia đình người bị nạn, các bên liên quan đã tạm ứng số tiền 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân thì họ mới để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, giải tỏa giao thông.

Xem thêm: Vụ cháy xe ô tô khách: Người thân gào khóc cạnh hiện trường thai phụ mắc kẹt

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/vu-ca-ban-bat-va-o-to-tai-xe-len-tieng-ve-thong-tin-tu-nguyen-ho-tro-63603-3.html