Vụ cá độ bại lộ, nhiều cầu thủ U21 Đồng Tháp hết cửa dự SEA Games 2021

Nhóm cầu thủ U21 Đồng Tháp, cầm đầu là Huỳnh Văn Tiến đã tự đóng sập cánh cửa lên tuyển U22 dự SEA Games khi tham gia cá độ bóng đá tại giải U21 quốc gia 2019.

Theo tường trình, nhóm 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp, cầm đầu là Huỳnh Văn Tiến (sinh 1999) đã dàn xếp tỉ số trong trận hòa Vĩnh Long 1-1 ngày 19-6-2019 thuộc khuôn khổ vòng loại bảng C giải U21 quốc gia 2019 (cá cược trên mạng với hình thức "xỉu" - tức trận đấu có 2 bàn trở xuống).

Huỳnh Văn Tiến khai sau khi dàn xếp tỉ số trót lọt, nhóm cầu thủ này nhận về 133 triệu đồng. Riêng Tiến sau đó còn tham gia cá độ thêm 2 trận tại giải hạng Nhì quốc gia 2019 khi khoác áo CLB Gia Định theo dạng cho mượn.

Chủ mưu Huỳnh Văn Tiến (trái) và "thần đồng bóng đá Đồng Tháp" Trần Công Minh được cho có dính líu vụ cá độ tại giải U21 quốc gia 2019

Chủ mưu Huỳnh Văn Tiến (trái) và "thần đồng bóng đá Đồng Tháp" Trần Công Minh được cho có dính líu vụ cá độ tại giải U21 quốc gia 2019

Vụ việc bị vỡ lở không lâu sau đó, song phía đơn vị chủ quản không xử lý nghiêm. Và mới đây, sau khi báo chí liên tục phản ánh, VFF đã cử đại diện làm việc với đơn vị chủ quản nhóm 11 cầu thủ tiêu cực.

Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Xuân Thành cho biết đang củng cố hồ sơ trước khi ra các quyết định xử phạt.

"Chúng tôi dự kiến sẽ phạt nặng cầu thủ cầm đầu (Huỳnh Văn Tiến), có thể cấm thi đấu vài năm hay vĩnh viễn. Những cầu thủ còn lại tùy mức độ có liên quan sẽ nhận mức phạt tương ứng", Trưởng ban kỷ luật VFF nói.

Vết nhơ từ vụ tiêu cực trên cùng án phạt sắp nhận có thể là dấu chấm hết cho giấc mơ "lên tuyển" của nhóm cầu thủ U21 Đồng Tháp, khi tất cả đều đang trong độ tuổi dự SEA Games 2021 tại Việt Nam.

Đáng chú ý theo tường trình vụ việc, trong nhóm người được chủ mưu Huỳnh Văn Tiến chia tiền thắng độ có Trần Công Minh - cầu thủ được ví như "thần đồng bóng đá Đồng Tháp", trụ cột của các đội trẻ U15, U17 và U19 Đồng Tháp giành hat-trick vô địch các giải U15 quốc gia 2014, U17 quốc gia 2016 và U19 quốc gia 2018. Trong ba giải đấu này, Trần Công Minh đều giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Được biết HLV Park Hang-seo dự định gọi Trần Công Minh cho đợt tập trung sắp tới của U22 Việt Nam, song có lẽ, tài năng trẻ này đã tự đóng sập cánh cửa lên tuyển của mình sau lùm xùm tiêu cực tại giải U21 quốc gia vừa qua.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/vu-ca-do-bai-lo-nhieu-cau-thu-u21-dong-thap-het-cua-du-sea-games-2021/853301.antd