Vụ ca sỹ Châu Việt Cường 'ngáo đá': Có dấu hiệu cấu thành tội Giết người

Căn cứ vào lời khai ban đầu của nghi phạm Châu Việt Cường, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi của ca sỹ này có dấu hiệu cấu thành tội Giết người.

Bắt khẩn cấp người cho Châu Việt Cường “chơi” ma túy đá tại nhà

Liên quan đến vụ việc chị T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong tại căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 người để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 6/3, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp ca sỹ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) để điều tra, làm rõ về hành vi Vô ý làm chết người.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Đắc Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) về, ca sĩ Châu Việt Cường đón ca sĩ Nam Khang đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc.

Nam Khang sau đó gọi cho bạn gái tên P.A. rủ tới căn hộ của Thế ở phố Nguyễn Văn Ngọc Thế và sau đó cô gái này rủ thêm chị H. (nạn nhân của vụ án) cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp và cùng nhau quan hệ tình dục.

Ca sỹ Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra và ngôi nhà xảy ra vụ việc đã được cơ quan công an niêm phong

Đến 7h sáng cùng ngày, các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H. bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy.

Ngoài việc tự lấy tỏi nhét vào mồm chị H., Cường còn bảo Thế nhờ 2 thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn. Khi 2 thầy cúng có mặt tại căn hộ đã phát hiện nhóm Cường có biểu hiện phê ma túy, còn chị H. đã nằm bất động nên vội vàng chạy ra ngoài trình báo công an về vụ việc.

Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, chị H. đã tử vong, miệng bị nhét nhiều tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng “ngáo đá” khi bị đưa về trụ sở công an.

Có dấu hiệu cấu thành tội Giết người

Căn cứ vào lời khai ban đầu của nghi phạm Châu Việt Cường, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định hành vi của đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội Giết người.

Liên quan đến quan điểm này, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) nhận định, Châu Việt Cường đang mắc phải 3 tội danh là sử dụng chất kích thích mạnh, giết người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nạn nhân H.

Cụ thể, Châu Việt Cường đã gây án trong cơn “ngáo đá”, việc này không được xem là tình tiết giảm nhẹ. Với hành vi tổ chức và sử dụng ma túy và sát hại bạn gái, nghi phạm có thể phải đối diện với mức án cao nhất.

Về diễn biến vụ việc, sau khi bị tạm giữ, Châu Việt Cường khai tại cơ quan điều tra rằng đã cùng H. và một số người khác sử dụng ma túy. Do có ảo giác, nghi phạm đã cho tỏi vào miệng chị H. dẫn tới bịt đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong.

Với lời khai này, theo quan điểm của luật sư Thơm, đây chỉ là lời khai ban đầu từ phía của Cường. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân sẽ được cơ quan pháp y giám định để làm căn cứ xử lý. Dù nghi phạm có hành vi dùng tay nhét tỏi vào miệng H. đã là hành vi cố ý nên đã cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

“Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 đã có quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và ngáo đá cũng không ngoại lệ. Trong vụ án này, ngoài hành vi xâm hại đến tính mạng người khác thì cần thiết phải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư Thơm nêu quan điểm.

Ca sỹ Nam Khang có liên quan gì đến vụ án này không?

Để làm rõ vụ án mạng này, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập ca sỹ Nam Khang để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, ca sỹ Nam Khang cho hay, tối 4/3, Châu Việt Cường đã rủ anh đến căn hộ nơi xảy ra vụ việc chơi. Nhưng Khang chỉ ở lại đến gần sáng rồi rời khỏi hiện trường trước khi Châu Việt Cường sử dụng ma túy đá bị “phê” và nhét tỏi vào miệng nạn nhân khiến cô gái này tử vong.

Cơ quan công an đã lấy lời khai và kiểm tra điện thoại của Nam Khang. Vào 18h ngày 6/3, nam ca sĩ được về nhà.

Nói về Châu Việt Cường, Nam Khang cho biết, hai người khá thân thiết vì từng hợp tác. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn của bất cứ ai, kể cả Châu Việt Cường.

Theo lời khai của Phạm Đức Thế, sau đó Châu Việt Cường Cường bị ảo giác, tưởng chị H. là “bà cô tổ” nên khóc lóc, chắp tay lạy cô gái này. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ “bà cô tổ” là ma nên Cường đi lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để trừ tà ma.

Theo giới luật sư, việc cơ quan điều tra triệu tập ca sỹ Nam Khang để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án này là hoàn toàn bình thường.

Video: "Ngáo đá" vào bệnh viện nhờ bác sĩ tháo hộ đốt ngón tay vì để lại bị... vướng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vu-ca-sy-chau-viet-cuong-ngao-da-co-dau-hieu-cau-thanh-toi-giet-nguoi-d124619.html