Vụ cầm súng cố thủ trong xe: Bắt thêm nhiều nghi phạm

Cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ một nghi phạm thứ 4 trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ thêm một nghi phạm liên quan đến nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng súng và lựu đạn cố thủ trong xe vào ngày 15/2.

Lực lượng chức năng tiến hành vây ráp bắt hai đối tượng cố thủ trong xe ô tô.

Lực lượng chức năng tiến hành vây ráp bắt hai đối tượng cố thủ trong xe ô tô.

Theo nguồn tin cho biết, khoảng 15h ngày 16/2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà đối tượng Nguyễn Trung Sơn (SN 1992), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà ở của Sơn, lực lượng chức năng thu giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá.

"Trong 4 đối tượng chỉ có Sơn liên quan trong đường dây ma túy do Nguyễn Thành Trung cùng hai nghi phạm vừa bị bắt giữ vào ngày 15/2. Còn các đối tượng khác chỉ sử dụng ma túy", một cán bộ công an huyện Hương Sơn thông tin.

Đối tượng Trung cầm súng và lựu đạn ra khỏi xe.

Được biết, giữa Trung và Sơn có mối quan hệ mật thiết, là anh em họ. Sơn hiện đã có vợ và con, tuy nhiên do mâu thuẫn gia đình nên hai người ly thân.

"Bố Sơn mất do ôm mìn tự tử, vợ và con Sơn hiện về ngoại ở. Còn đối tượng Sơn chưa có tiền án tiền sự, không có việc làm ổn định nên hay đi lông bông, ít ở địa phương", ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông tin.

Hiện trường chiếc xe bị lao xuống ruộng.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, ngày 15/2, lực lượng chức năng phát hiện hai chiếc xe do ba đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Tại đây, nhóm đối tượng cho xe bỏ chạy về phía xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Do bị xe cảnh sát chặn nên chiếc xe bán tải do Trung và Tuấn điều khiển bị mất lái lao xuống mép ruộng. Tại đây hai đối tượng cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe.

Sau 4h thuyết phục, hai đối tượng ra đầu thú. Còn Phước chạy xe đến xã Sơn Quang, sau một đêm lẩn trốn đến sáng ngày 16/2 mới ra đầu thú. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 9 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Ngân Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-cam-sung-co-thu-trong-xe-bat-them-nhieu-nghi-pham-20190217132609934.htm